Pháo đài bay B-52H sau 450 giờ bay lại phải "khám bệnh" một lần

09/01/2013 13:54
Lê Dũng
(GDVN) -  Hình chụp một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ tại căn cứ Barksdale hôm 7/1/2013 vừa qua. Đối với chiến lược cơ oanh tạc B-52 Stratofortress, cứ sau mỗi 450 giờ bay, chúng sẽ được đưa đến hangar Phase của căn cứ Barksdale để trải qua kỳ "khám bệnh" và bảo dưỡng định kỳ kéo dài 14 ngày trước khi có thể cất cánh thực hiện các sứ mệnh của Không lực Hoa Kỳ.
B-52 Stratofortress
B-52 Stratofortress
Lê Dũng