Ảnh: ông Lê Lương Minh tại lễ nhậm chức Tổng thư ký ASEAN

10/01/2013 06:08
Nguyễn Hường (Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Sáng ngày 9/1, tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta (Indonesia) đã diễn ra lễ nhậm chức Tổng thư ký của nhà ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh.

Trước sự chứng kiến của nhiều nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức và doanh nghiệp trên khắp thế giới, cựu Tổng thư ký ASEAN Thái Lan Surin Pitsuwan đã chính thức bàn giao lại công việc cho tân Tổng thư ký Lê Lương Minh, với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2013.
Tổng thư ký mới của ASEAN Lê Lương Minh (trái) bắt tay với người tiền nhiệm Surin Pitsuwan trong buổi lễ chuyển giao quyền Tổng thư ký tại trụ sở ASEAN ở Jakarta ngày 9/1.
Tổng thư ký mới của ASEAN Lê Lương Minh (trái) bắt tay với người tiền nhiệm Surin Pitsuwan trong buổi lễ chuyển giao quyền Tổng thư ký tại trụ sở ASEAN ở Jakarta ngày 9/1.
Vị trí Tổng thư ký ASEAN được luân phiên mỗi 5 năm giữa 10 quốc gia thành viên của khối. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam đảm nhiệm chức vụ này và cũng là quốc gia không nằm trong số các thành viên thành lập ASEAN đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.
Cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan phát biểu trong buổi lễ.
Cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan phát biểu trong buổi lễ.
Cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan (thứ 2 từ phải sang) ký văn bản chuyển giao nhiệm vụ cho tân Tổng thư ký Lê Lương Minh (ngoài cùng bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa (thứ 2 từ trái sang) đại diện nước chủ nhà chứng kiến buổi lễ chuyển giao nhiệm vụ tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan (thứ 2 từ phải sang) ký văn bản chuyển giao nhiệm vụ cho tân Tổng thư ký Lê Lương Minh (ngoài cùng bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa (thứ 2 từ trái sang) đại diện nước chủ nhà chứng kiến buổi lễ chuyển giao nhiệm vụ tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa (trái) phát biểu tại lễ chuyển giao chức vụ Tổng thư ký cho ông Lê Lương Minh (phải) tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa (trái) phát biểu tại lễ chuyển giao chức vụ Tổng thư ký cho ông Lê Lương Minh (phải) tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Tổng thư ký mới của ASEAN Lê Lương Minh (trái) bắt tay người tiền nhiệm Surin Pitsuwan.
Tổng thư ký mới của ASEAN Lê Lương Minh (trái) bắt tay người tiền nhiệm Surin Pitsuwan.
Cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan (phải), Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa (giữa) và Tổng thư ký ASEAN mới Lê Lương Minh bắt tay trong buổi lễ chuyển giao nhiệm vụ tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan (phải), Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa (giữa) và Tổng thư ký ASEAN mới Lê Lương Minh bắt tay trong buổi lễ chuyển giao nhiệm vụ tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Tổng thư ký mới của ASEAN Lê Lương Minh (trái) trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa sau lễ chuyển giao nhiệm vụ tại văn phòng trụ sở ASEAN ở Jakarta ngày 9/1.
Tổng thư ký mới của ASEAN Lê Lương Minh (trái) trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa sau lễ chuyển giao nhiệm vụ tại văn phòng trụ sở ASEAN ở Jakarta ngày 9/1.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa, Tổng thư ký mới của ASEAN Lê Lương Minh và cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan bắt đầu tham gia lễ chuyển giao vị trí Tổng thư ký tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa, Tổng thư ký mới của ASEAN Lê Lương Minh và cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan bắt đầu tham gia lễ chuyển giao vị trí Tổng thư ký tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Nhà ngoại giao Lê Lương Minh được Việt Nam đề cử và được lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN phê chuẩn bổ nhiệm tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 21 diễn ra hồi tháng 11/2012 ở Phnom Penh, Campuchia.
Nhà ngoại giao Lê Lương Minh được Việt Nam đề cử và được lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN phê chuẩn bổ nhiệm tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 21 diễn ra hồi tháng 11/2012 ở Phnom Penh, Campuchia.
Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh phát biểu trong buổi lễ nhậm chức tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh phát biểu trong buổi lễ nhậm chức tại trụ sở ASEAN ở Jakarta.
Nguyễn Hường (Tân Hoa Xã)