10 chiếc J-7, J-10 Trung Quốc bay ra Senkaku, chưa gặp F-15 đã bỏ chạy

11/01/2013 07:20
Hồng Thủy (Nguồn: Kyodo)
(GDVN) - Tốp khoảng 10 chiếc máy bay quân sự Trung Quốc "mon men" ra Senkaku hôm qua 10/1 bao gồm hai loại chiến đấu cơ J-7 và J-10.
Hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản ngày 10/1 đưa tin, hôm qua 10/1 Không quân Nhật Bản phát hiện một tốp máy bay quân sự của Trung Quốc đang tiến về phía nhóm đảo Senkaku, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc (hình minh họa)
Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc (hình minh họa)

Không quân Nhật Bản lập tức điều động một tốp chiến đấu cơ F-15 từ căn cứ Naha ở Okinawa đến khu vực này để ngăn chặn hành vi xâm phạm không phận có thể xảy ra. Tuy nhiên những chiếc máy bay quân sự Trung Quốc đã bay quay trở về mà không kịp xâm phạm vào không phận Nhật Bản, quan chức này nói.

Kể từ khi một chiếc máy bay của lực lượng Hải giám Trung Quốc xâm phạm không phận Senkaku hồi tháng 12/2012, Nhật Bản đã ghi nhận nhiều lần máy bay Trung Quốc tiến vào không phận nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư, theo Kyodo.

Tốp khoảng 10 chiếc máy bay quân sự Trung Quốc "mon men" ra Senkaku hôm qua 10/1 bao gồm hai loại chiến đấu cơ J-7 và J-10. Giới truyền thông Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin, 1 tốp hơn 10 chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc bay ra Senkaku thì bị F-15 Nhật Bản chặn lại, tuy nhiên 2 bên không xảy ra xung đột.
Hồng Thủy (Nguồn: Kyodo)