Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Nội duy trì rét hại, vùng núi xuất hiện băng giá và sương muối

11/01/2013 10:16
Theo Dân Trí
Hà Nội duy trì rét hại, vùng núi xuất hiện băng giá và sương muối trong 2 - 3 ngày nữa. Dự báo đến đầu tuần sau, thời tiết sẽ ấm lên.
Sau khi tràn về miền Bắc từ đêm 10/1, không khí lạnh đã lan rộng xuống các tỉnh miền Trung gây mưa, rét hại diện rộng. Theo Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, chịu tác động của không khí lạnh, các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội còn duy trì rét hại 2 - 3 ngày nữa với nền nhiệt thấp nhất 9 độ C, cao nhất 14 độ. Vùng núi cao xuất hiện băng giá và sương muối.

Hà Nội vẫn duy trì rét hại trong vài ngày nữa (Ảnh: Quang Phong)
Hà Nội vẫn duy trì rét hại trong vài ngày nữa (Ảnh: Quang Phong)

Dự báo khoảng ngày 13/1, thời tiết sẽ ấm dần lên, rét đậm rét hại chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng sớm.

Chi tiết thời tiết ngày và đêm 11/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ, có nơi dưới 8 độ C, cao nhất 12 - 15 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 16 – 19 độ.

Phía đông Bắc bộ, gần sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sướng muối; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ, vùng núi cao 5 -8 độ, cao nhất 12 - 15 độ.

Khu vực Hà Nội, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại: nhiệt độ thấp nhất 10 - 13, cao nhất 12 - 15 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác trời rét đậm rét hại, ccao nhất 13 - 16 độ, phía nam 16 - 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 -23 độ, phía nam 22- 25 độ, cao nhất 23 - 26 độ, phía nam 27 - 30 độ.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ,  cao nhất 26 - 29 độ.
Theo Dân Trí