Saigon Heat 70 - 80 Malaysia Dragons: Heat ném kém trong ngày ra quân

12/01/2013 22:00
H.Q
(GDVN) - Những nỗ lực trong hiệp 3 của Saigon Heat đã không thành công khi họ thua với cách biệt 10 điểm trong ngày ra quân ABL 2013.
CON SỐ: Trong ngày ra quân, sự thiếu chính xác trong các cú ném của các cầu thủ Saigon Heat đã khiến họ bại trận với tỷ số 70 - 80 trước Malaysia Dragons. Ngoài David Palmer dẫn đầu bảng điểm số của Heat với 34 điểm và tiền đạo Dior Lowhorn ghi 23 điểm, các cầu thủ còn lại chơi không tốt và chỉ 2 cầu thủ khác ghi vỏn vẹn 5 điểm.

Bên phía Dragons có 3 cầu thủ ghi điểm ở con số hàng chục. Cedric Bozeman ghi 25 điểm và có 5 cú steal, Gavin Edwards có 14 điểm và nội binh Batumalai bồi thêm 11 điểm.

BƯỚC NGOẶT: Ngay khi bước vào trận đấu, David Palmer ghi 2 điểm đầu tiên cho Heat, nhưng Dragons đáp trả khi có chuỗi lên điểm để nới rộng khoảng cách lên 16 điểm với 3 phút 19 giây còn lại của hiệp đấu. Trong hiệp 3, nỗ lực ghi điểm của Palmer và Lowhorn cắt thế dẫn trước của Dragons xuống còn 1 điểm khi Palmer có cú ném 3 điểm chính xác với 1 phút 49 giây còn lại của hiệp đấu, tuy nhiên Dragons ghi liền 8 điểm để kết thúc hiệp đấu với tỷ số 59-53. Heat không bao giờ đuổi kịp Dragons kể từ đó.

HOT: David Palmer của Saigon Heat ghi 34 điểm, trong đó có 24 điểm từ ngoài vạch 3 điểm với hiệu suất chính xác 8/13 (62%), và bắt 18 rebound. Bên phía Malaysia Dragons, cựu cầu thủ NBA Cedric Bozeman lập một cú double-double với 25 điểm và 14 rebound, anh ném chính xác 11/16 và có 5 steal.

MỜ NHẠT: Bộ đôi hậu vệ Jai Reyes và Phillip Morrison của Saigon Heat tổng cộng ghi vỏn vẹn 7 điểm, và họ có tỷ lệ ném thảm hại với hiệu suất chính xác 2/16 (12.5%). Tổng cộng cả đội Saigon Heat ném chính xác chỉ 21/75 (28%) so với 30/71 (42%) của Dragons. Bên cạnh đó, 4 cầu thủ của Heat gặp rắc rối với lỗi khi Dehesa, Morrison, Triệu Hán Minh và David Palmer đều mắc 4 lỗi.

CHIẾN THUẬT HAY: David Palmer, tuy vị trí là trung phong, thường xuyên di chuyển ra ngoài vạch 3 điểm và hút theo trung phong đối phương, giúp các cầu thủ Heat áp đảo Dragons trong khu tô màu dưới rổ. Bộ đôi Lowhorn - Palmer bắt tổng cộng 15 offensive rebound (rebound bên phần sân đối phương) và Heat tận dụng thành công với 16 điểm từ các cú rebound đó. Tuy nhiên sự thiếu chính xác trong các cú ném của các vị trí khác đã hại Heat.

DẤU ẤN NỘI BINH: Triệu Hán Minh là người chơi nhiều phút nhất trong các nội binh của Heat, nhưng anh không có đóng góp gì đáng kể. Anh có 11 phút 48 giây thi đấu, ném chỉ 1 lần (trượt) từ ngoài vạch 3 điểm và bắt 1 rebound, không ghi được điểm nào và mắc tới 4 lỗi.

TRẬN ĐẤU TIẾP THEO: Saigon Heat gặp Chang Thailand Slammers tại Bangkok, Thái Lan ngày 16/1. Malaysia Dragons sẽ gặp Chang Thailand Slammers ngày 18/1, cũng tại Bangkok.

Điểm số của các cầu thủ Saigon Heat: David Palmer - 34, Dior Lowhown - 23, Karl Dehesa - 5, Jai Reyes - 5, Phillip Morrison - 2, Lý Hoàng Sơn - 1.

 Tỷ số các hiệp
 Đội  Hiệp 1  Hiệp 2  Hiệp 3  Hiệp 4  Tổng cộng
 Saigon Heat  13  16  24  17  70
 Malaysia Dragons  24  16  19  21  80

H.Q