Vữa trần nhà rơi trong lớp làm thương HS THPT Kim Liên

26/04/2011 15:17
"Chỗ lở sáng nay không có biểu hiện gì nên giám thị không phát hiện được. May mắn là chỉ một học sinh bị xước tay".

Sáng 26/4, khi học sinh lớp 11A1 (THPT Kim Liên, Hà Nội) đang chăm chú nghe giảng thì một mảng vữa trần rơi xuống, may mắn không em nào bị thương.

Theo một số học sinh lớp 11A1, vữa trần bắt đầu rơi khoảng 8h ở vị trí cuối lớp. Vết lở không ập xuống cả mảng mà rơi từng đám nên những học sinh ngồi cuối đã kịp thoát ra ngoài. Đám vữa còn kéo theo cả dây điện rơi xuống.

Ngay sau khi sự việc, Ban giám hiệu đã cho lớp 11A1 chuyển phòng học để kiểm tra và thu dọn hiện trường. Vết lở trần nhà khoảng 3m2 trơ ra những tấm bê tông bên trong.

 

Phó hiệu trưởng Nguyễn Xuân Lâm, cho biết việc lở trần thường xuyên xảy ra ở các lớp học, phòng hiệu trưởng, hiệu phó và hành lang. Mỗi ngày giám thị đều cầm sào đi chọc những vị trí khả nghi để tránh tai nạn xảy ra.

"Chỗ lở sáng nay không có biểu hiện gì nên giám thị không phát hiện được. May mắn là chỉ một học sinh bị xước tay", ông Lâm nói và cho hay trường được xây dựng từ giữa những năm 1980, sửa chữa một lần vào năm 1999.

"Lần đầu tiên mảng trần rơi, chúng tôi hốt hoảng, nhưng sau đó diễn ra nhiều thành quen. Lở đâu chúng tôi quét vôi đấy chứ không vá vì càng vá càng rơi nhiều. Trường cũng đã đề nghị thành phố hỗ trợ sữa chữa lớp học, hiện trong quá trình khảo sát", ông Lâm thông tin.

Trước đó ngày 8/9/2009, khi lớp 12A15 chuẩn bị bước vào tiết học thứ ba, chiếc quạt trần đang chạy đột nhiên rơi xuống làm 2 học sinh nam và nữ bị thương.

THPT Kim Liên là một trong những trường có chất lượng đào tạo hàng đầu của thủ đô. Điểm thi đầu vào lớp 10 của trường chỉ đứng sau THPT Chu Văn An và Thăng Long. Năm 2010, trường đứng thứ 39 trên tổng số hơn 2.000 trường THPT toàn quốc về tỷ lệ học sinh đỗ đại học.

Theo VNE