Lý do Đinh Hương vuột chức quán quân The Voice?

14/01/2013 15:08
Long Hy
(GDVN) - Trước đêm chung kết Giọng hát Việt 2012, rất nhiều người hy vọng Đinh Hương sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, trên thực tế, cô đã thất bại trước Hương Tràm. Vậy, lý do cơ bản là gì?

2 lý do Đinh Hương thua Hương Tràm

* Xuống sức và không biết tận dụng cơ hội

Trong khi Hương Tràm đã hoàn toàn “lột xác”, “bùng nổ” và “biến hóa” trên sân khấu đêm chung kết The Voice thì người chị em họ Đinh Hương lại “xuống sức”, “không gây ấn tượng” trong 3 phần trình diễn của mình.

Ngay ở ca khúc đầu tiên, Words - ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Bee Gees, tờ Vnexpress đánh giá: “Đinh Hương không gây được ấn tượng như kỳ vọng” khi có nhiều ý kiến độc giả cũng đồng tình nhận xét, Words cần được thể hiện nhẹ nhàng, thủ thỉ và yêu thương thì trái lại cô gái đến từ Quảng Trị lại gần như chỉ biết gào thét một cách dữ dội thì người yêu nào dám nghe.

Đinh Hương lộng lẫy với Words nhưng cô không có sự thủ thỉ, ngọt ngào mà ca khúc này cần phải có
Đinh Hương lộng lẫy với Words nhưng cô không có sự thủ thỉ,  ngọt  ngào mà ca khúc này cần phải có

Đinh Hương trình bày Words, ca khúc đầu tiên của cô tại chung kết The Voice.

Ở ca khúc thứ hai, Đinh Hương hát lại ca khúc Tôi là ai từng được dựng trong MV trước đó của cô. “Sự thay đổi này khiến Đinh Hương tự tạo ra khoảng cách trong cuộc đua với Hương Tràm”, một tờ báo bình luận.

Trong khi Hương Tràm đã biết tận dụng mọi cơ hội để thể hiện hết mình trong đêm thi cuối thì Hương đã không làm được điều đó. Tôi là ai được thể hiện đầy ma mị, quyến rũ, nhưng khán giả chờ ở cô nhiều hơn thế, đa dạng hơn thế.

* Không có niềm tin  chiến thắng

Lý do thứ hai thực sự khiến khán giả The Voice cũng như fan hâm mộ của Đinh Hương bàng hoàng, đó là ngay cả HLV Hồ Ngọc Hà cũng không dám tin tưởng vào chiến thắng của thí sinh đội mình. Trước phần công bố kết quả ai sẽ là quán quân trong số 4 thí sinh vừa trình diễn, HLV Hà Hồ chia sẻ nếu được chọn thì Hương Tràm chính là quán quân của giọng hát Việt mùa đầu tiên.

Hồ Ngọc Hà không ngại gọi Hương Tràm là quán quân và khẳng định, cô là thí sinh ấn tượng nhất đêm thi: “Quán quân hôm nay chính là…Hương Tràm!".

Đinh Hương (phải) và HLV Hà Hồ song ca ca khúc Fighter.
Đinh Hương (phải) và HLV Hà Hồ song ca ca khúc Fighter.

Như vậy, Đinh Hương đã thực sự ngã gục trước “đối thủ” Hương Tràm khi cô không biết tận dụng lợi thế, cơ hội của mình. Hơn nữa, HLV của cô cũng đã đặt “niềm tin chiến thắng” nơi Hương Tràm chứ không phải nữ học trò cưng.

Hương Tràm thắng cuộc hoàn toàn xứng đáng

Trước chung kết, cô gái 17 tuổi Hương Tràm được đánh giá sở hữu giọng hát khỏe, cao, cách xử lý tinh tế và đầy cảm xúc nhưng đơn điệu hơn Đinh Hương khi mới chỉ chủ yếu khai thác thế mạnh ở những bản ballad qua các đêm thi.

Thế nhưng, sự tỏa sáng đúng lúc, cộng thêm sự thông minh, khôn ngoan trong cách chọn, dựng bài của huấn luyện viên Thu Minh trong đêm chung kết đã mang lại thành công xứng đáng cho Hương Tràm.

Hương Tràm hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán quân The Voice.
Hương Tràm hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán quân The Voice.

Theo thông tin trên bảng bình chọn một tờ báo cho thấy, tỷ lệ người ủng hộ Hương Tràm cũng cao hơn hẳn 3 thí sinh còn lại. Cụ thể, Hương Tràm giành 53% số phiếu bầu cho danh hiệu quán quân Giọng hát Việt, trong khi về thứ hai là Đinh Hương với khoảng cách không nhỏ 48% và bỏ lại khá lớn so với Xuân Nghi đội Mr. Đàm (4%) và Kiên Giang đội Trần Lập chỉ được 3% số phiếu bầu.

Nói về Hương Tràm, truyền thông dành cho cô những lời có cánh. Trang Tiin.vn nói: “Hương Tràm đã lần lượt thể hiện các phần trình diễn của mình với một sự lột xác khiến khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác”.


Đó chính là kết quả của nhiều yếu tố: tố chất có sẵn của Hương Tràm, một ngoại hình sáng trên sân sân khấu, giọng cao, vang, sáng hiếm có. Ngoài ra sẽ là thiếu sót lớn nếu không kể tới sự đào tạo và chiến thuật chọn ca khúc rất bài bản của HLV Thu Minh.
Hương Tràm biến hoám, mạnh mẽ và đầy nội lực tại chung kết The Voice.
Hương Tràm biến hoám, mạnh mẽ và đầy nội lực tại chung kết The Voice.

"Giọng ca của cô ca sĩ 17 tuổi “khi thì mê hoặc, "lên đồng" với Trên đỉnh Phù Vân, lúc lại nổi loạn với Queen of the night và "sexy" không kém khi song ca bài Đường cong cùng với huấn luyện viên Thu Minh. Có thể nói, chiến thắng của Hương Tràm hoàn toàn thuyết phục với những gì cô đã làm được suốt chặng đường vừa qua”, tờ Thanh Niên bình luận.

Trên Tuổi trẻ cũng có đoạn viết: “Điều không thể chối cãi là Tràm có một giọng ca đẹp, đầy cảm xúc”. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về những chặng đường kế tiếp trên con đường âm nhạc của cô gái trẻ 17 tuổi này. Nếu vẫn giữ được sự trong sáng ấy, bản lĩnh sân khấu ấy, Hương Tràm sẽ còn tiến xa và tỏa sáng như những gì cô bé đã làm được suốt chặng đường Giọng hát Việt!”

Màn song ca Đường cong của thầy trò HLV Thu Minh cùng học trò cưng Hương Tràm.
Màn song ca Đường cong của thầy trò HLV Thu Minh cùng học trò cưng  Hương Tràm.
 

3 gương mặt thất bại tại The Voice

Có lẽ hơi nặng lời khi cho rằng 3 gương mặt còn lại của đêm chung kết như Xuân Nghi, Đinh Hương và Kiên Giang là những người thất bại, bởi họ đã cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình.

Tờ Giáo dục thời đại nhận xét về 4 thí sinh đêm chung kết: “Trong khi Hương Tràm đầy biến hóa thì Đinh Hương có phần xuống sức so với chính mình, Xuân Nghi tiếp tục “dậm chân tại chỗ”,  Kiên Giang không tạo được sự bứt phá đáng kể”.

Kiên Giang không tạo được sự bứt phá đáng kể và lép vế hoàn toàn.
Kiên Giang không tạo được sự bứt phá đáng kể và lép vế hoàn toàn.

Thầy trò Đàm Vĩnh Hưng - Xuân Nghi hòa quyện trong Không thể và có thể. Tuy nhiên, trang phục cầu kỳ, hơi hướng chiến binh của họ dường như không mấy ăn nhập với ca khúc. Còn với All by myself của Eric Carmen, Xuân Nghi đã thể hiện "hết mình" để chinh phục khán giả.

“Vẫn tiếp tục gây ấn tượng với chiếc váy xòe rộng dài gần 3m, nữ ca sĩ đứng trên bục cao, khoe giọng hát mạnh mẽ, ngân vang. Tuy nhiên, ở một vài nốt cao, Xuân Nghi thể hiện còn hơi phô, chưa mượt mà. Dù gây ấn tượng về phần nhìn, nhưng Xuân Nghi vẫn chưa đủ sự tinh tế để xử lý ca khúc này, thiếu sức thuyết phục cho khán giả ở phần nghe”, Báo Vnexpress đánh giá.

Dạ cổ hoài lang dường như không đủ để phô diễn giọng ca đầy nội lực của Xuân Nghi
Dạ cổ hoài lang dường như không đủ để phô diễn giọng ca đầy nội lực của Xuân Nghi

Tương tự, khi Xuân Nghi thể hiện bản nhạc cổ Dạ cổ hoài lang của Cao Văn Lầu, dường như là không đủ để phô diễn giọng ca đầy nội lực của Xuân Nghi. Cô thể hiện ca khúc khá day dứt, tình cảm nhưng hiệu ứng tạo ra dường như không bằng như khi cô bất ngờ thay đổi mình với Mẹ yêu con ở vòng thi trước.

Kiên Giang là giọng ca mở đầu, với một ca khúc dành tặng mẹ - Cám ơn mẹ của nhạc sĩ Đức Trịnh. Hát đầu tiên nhưng thí sinh của đội Trần Lập trình diễn khá tự tin, tròn trịa nhưng không tạo được điểm nhấn thu hút khán giả.

Long Hy