Lục quân Mỹ triển khai máy bay trực thăng vũ trang AH-64E đầu tiên

15/01/2013 10:18
Đông Bình (nguồn báo Phương Đông)
(GDVN) - Trong tương lai, máy bay trực thăng AH-64E sẽ tiếp tục được nâng cấp như hệ thống tự đánh giá, trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động...
Máy bay trực thăng vũ trang Apache của quân Mỹ.
Máy bay trực thăng vũ trang Apache của quân Mỹ.

Trang mạng “Flight International” Anh vừa có bài viết cho biết, quân Mỹ đã bắt đầu triển khai chiếc máy bay trực thăng AH-64E đầu tiên của lô thứ ba, do hãng Boeing sản xuất, nhưng công tác cải tiến tiếp theo đối với máy bay trực thăng này sẽ tiếp tục tiến hành.

Người phụ trách chương trình máy bay trực thăng Apache Lục quân Mỹ, Thượng tá Jeff Hager cho biết: “Hiện nay, chiếc máy bay trực thăng Apache đầu tiên của lô thứ ba đã trang bị cho Lục quân, sau đó sẽ tiếp tục tiến hành nâng cấp để đáp ứng yêu cầu tính năng vũ khí của quân đội”.

Hãng Boeing và Lục quân Mỹ đã ký kết hợp đồng mua sắm 51 máy bay trực thăng AH-64E phiên bản sản xuất hàng loạt, hiện đã bàn giao 28 chiếc. Năm 2013, công ty Boeing sẽ bắt đầu đẩy nhanh nhất việc sản xuất loại máy bay trực thăng này, lượng bàn giao tổng cộng sẽ đạt 634 chiếc.

Mặc dù máy bay trực thăng AH-64E đã đi vào giai đoạn sản xuất với tốc độ nhanh nhất, công tác nâng cấp một số hệ thống vẫn đang tiếp tục.

Những thay đổi nâng cấp này sẽ được thể hiện từ lô thứ tư đến lô thứ sáu, chủ yếu bao gồm hệ thống tự đánh giá sự cố tốt hơn, đã tăng cường khả năng bảo vệ của máy bay trực thăng.

Máy bay trực thăng tấn công AH-64E
Máy bay trực thăng tấn công AH-64E

Ngoài ra, sẽ sử dụng liên kết dữ liệu Link 16 thường dùng trên máy bay cánh cố định và radar kiểm soát hỏa lực APG-78 Longbow (đã tăng tầm phóng và khả năng làm việc trên biển) của công ty Northrop Grumman.

Hager cho biết, hiện nay, Lục quân Mỹ cũng chưa quyết định sử dụng khả năng làm việc trên biển như thế nào, nhưng họ tiết lộ radar Longbow sẽ phối hợp sử dụng với tên lửa AGM-114 Hellfire (do công ty Lockheed Martin sản xuất) tiến hành tấn công đối với tàu đổ bộ và tàu chiến cỡ nhỏ.

Trong tương lai, máy bay trực thăng AH-64E sẽ sử dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động.

Ngoài ra, máy bay trực thăng AH-64E sẽ lắp hệ thống phụ giúp cho phi công và nhân viên tổ lái đưa ra các quyết định tương ứng.

Lục quân Mỹ còn tập trung vào hỗ trợ cho công ty Boeing mở rộng thị trường nước ngoài cho máy bay trực thăng Apache.

Phó tổng giám đốc chương trình máy bay trực thăng của hãng Boeing, Dave Koopersmith cho biết, hiện nay, lợi nhuận tiêu thụ máy bay trực thăng Apache ở nước ngoài tăng lên, ngoài ra, nhu cầu máy bay trực thăng vũ trang Apache vẫn còn rất lớn.

Máy bay trực thăng tấn công AH-64E
Máy bay trực thăng tấn công AH-64E
Đông Bình (nguồn báo Phương Đông)