Nữ sinh đồng hành chuyến từ thiện 1,5 tỷ và Hành trình khám phá

16/01/2013 14:17
Thảo Nguyên - Ảnh: Xuân Trung
(GDVN) - Chiều 15/1, BTC cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ (NSTM) đã tổ chức buổi giới thiệu về 2 chương trình đặc biệt, và cơ hội cho nữ sinh đăng ký tham dự 2 chương trình này.

2 chương trình đặc biệt này gồm:

+ Tặng 3000 suất quà Tết, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng, cho các hộ đồng bào nghèo 2 tỉnh Điện Biên - Lai Châu. Chuyến từ thiện do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup tài trợ, phối hợp thực hiện cùng Báo Giáo dục Việt Nam. Dự kiến khởi hành từ 23/1/2013, đi trong 03 ngày.

+ Venture - Hành trình khám phá, do Tạp chí Ô tô Việt Nam (Autovina.vn), Học Làm Giàu (Hoclamgiau.vn) phối hợp Báo Giáo dục Việt Nam (Giaoduc.net.vn) tổ chức. Dự kiến khởi hành từ 23-25/1/2012, đi trong 05 ngày.

Đây là 2 chương trình đầu tiên, trong số rất nhiều chương trình sẽ được tổ chức tiếp sau này, ưu tiên cho thí sinh đã tham dự cuộc thi Nữ sinh trong mơ được đăng ký tham gia.

CÁCH ĐĂNG KÝ: GỬI EMAIL đến nusinhtrongmo@giaoduc.net.vn

Lưu ý:
- Ghi rõ họ tên, email, điện thoại, số báo danh trong cuộc thi Nữ sinh trong mơ
- Ghi rõ là đăng ký chương trình nào: TỪ THIỆN hoặc KHÁM PHÁ (chỉ 1 trong 2 chương trình
- BTC 2 chương trình sẽ lựa chọn từ các email đăng ký để tìm ra 02 nữ sinh tham gia mỗi chương trình, thông báo cho nữ sinh trúng tuyển để chuẩn bị
Tham dự buổi giới thiệu có: Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng Biên tập Báo Giáo dục Việt Nam, Trưởng BTC cuộc thi Nữ sinh trong mơ; ông Bùi Ngọc Cải, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam; ông Đặng Đức Hào, Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tê (IDT - đơn vị chủ quản website Hoclamgiau.vn), và ông Đào Trọng Anh, Trưởng Ban biên tập Tạp chí Ô tô Việt Nam, cùng nhiều nữ sinh đã tham dự cuộc thi Nữ sinh trong mơ 2013 đang cư trú và học tập tại Hà Nội.

Các nữ sinh tươi tắn tại buổi gặp mặt giới thiêu 2 chương trình đặc biệt. Ảnh: Xuân Trung
Các nữ sinh tươi tắn tại buổi gặp mặt giới thiêu 2 chương trình đặc biệt. Ảnh: Xuân Trung

Ông Nguyễn Tiến Bình cho biết, việc nữ sinh tham dự chuyến từ thiện cuối năm ở Điện Biên - Lai Châu sẽ cho thấy “các thí sinh tham dự Nữ sinh trong mơ không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có tâm hồn đẹp”. Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Bình cũng gửi thông điệp hoan nghênh các nữ sinh cả nước nếu có tâm huyết với các hoạt động từ thiện hãy tham gia giao lưu, giảng dạy tại Lớp học Hy vọng (do Báo Giáo dục Việt Nam sáng lập cùng Bệnh viện Nhi Trung ương), Lớp học Nhân ái (do Báo Giáo dục Việt Nam sáng lập cùng Viện Huyết học và truyền máu trung ương).
Các nữ sinh bày tỏ rõ sự hào hứng với chương trình. Nữ sinh Bùi Thị Bích Phượng (SBD 427, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) kể một kỷ niệm đáng nhớ thời ấu thơ. Bích Phượng từng òa khóc như một đứa trẻ khi thấy hoàn cảnh khó khăn của 2 ông cháu đi hát dạo, cô đã chạy về kể với bố mẹ và cả nhà cô đã đi tìm lại hai ông cháu để giúp đỡ một chút tiền. Tuy nhiên Bích Phượng cho rằng sự giúp đỡ ấy cũng quá nhỏ bé. Trong cuộc sống, những số phận kém may mắn như thế còn rất nhiều, Bích Phượng mong muốn có thể góp chút sức mình để xoa dịu những khó khăn mà họ gặp phải.
Nữ sinh Bùi Thị Bích Phượng xúc động kể về kỷ niệm thời thơ ấu.
Nữ sinh Bùi Thị Bích Phượng xúc động kể về kỷ niệm thời thơ ấu.

Chi tiết chương trình từ thiện lên Điện Biên - Lai Châu sẽ được Báo Giáo dục Việt Nam thông báo chi tiết trong những ngày tới. Mời các bạn là thí sinh đã dự thi Nữ sinh trong mơ đăng ký tham dự.

CÁCH ĐĂNG KÝ: GỬI EMAIL đến nusinhtrongmo@giaoduc.net.vn

Lưu ý:
- Ghi rõ họ tên, email, điện thoại, số báo danh trong cuộc thi Nữ sinh trong mơ
- Ghi rõ là đăng ký chương trình nào: TỪ THIỆN hoặc KHÁM PHÁ (chỉ 1 trong 2 chương trình
- BTC 2 chương trình sẽ lựa chọn từ các email đăng ký để tìm ra 02 nữ sinh tham gia mỗi chương trình, thông báo cho nữ sinh trúng tuyển để chuẩn bị

Cùng với chương trình từ thiện lên Điện Biên - Lai Châu, thí sinh tham dự Nữ sinh trong mơ sẽ có cơ hội tham gia Venture - Hành trình khám phá, mà chuyến đầu tiên là hành trình lên tỉnh Hà Giang địa đầu của Tổ quốc.

Điểm đặc biệt của hành trình này là người tham dự sẽ được trực tiếp trải nghiệm thực tế. Với sự hỗ trợ của Autovina.vn, một lực lượng xe hùng hậu sẽ được trang bị cho đoàn hành trình, nếu nữ sinh nào có khả năng lái xe thì có thể tự lái. Đoàn sẽ cùng trải nghiệm từ các cảnh đẹp thiên nhiên đến tiếp xúc, giao lưu văn hóa, con người và cuộc sống nơi mình đi qua. Đặc biệt, mỗi thành viên sẽ phải thực sự năng động, sẽ được BTC trang bị một trang web của riêng mình và có nhiệm vụ đăng tải các hình ảnh, thông tin, cảm xúc... của chính mình một cách đều đặn lên website đó.

Ông Đào Trọng Anh, Trưởng Ban biên tập Tạp chí Ô tô Việt Nam khẳng định đây là một chương trình cực kỳ bổ ích. Sở dĩ ngay từ chuyên đi đầu tiên chương trình nhắm tới cuộc thi Nữ sinh trong mơ bởi ông thấy rằng đây là một cuộc thi trẻ trung, sáng tạo và mang tính giáo dục cao, rất phù hợp với tiêu chí của Venture - Hành trình khám phá. Theo ông, vẻ đẹp của nữ sinh hiện đại không nằm ở nhan sắc mà ở sự năng động, tính tự lập và đặc biệt là cần có phông văn hóa rộng. Thông qua chương trình này, các nữ sinh sẽ được học hỏi, mở rộng và trau dồi tầm hiểu biết, kỹ năng sống, cùng những trải nghiệm đặc biệt mà ai thời tuổi trẻ cũng sẽ rất hứng thú, đam mê...

Các nữ sinh chăm chú lắng nghe giới thiệu về chương trình Venture - Hành trình khám phá
Các nữ sinh chăm chú lắng nghe giới thiệu về chương trình Venture - Hành trình khám phá


Chi tiết chương trình Venture - Hành trình khám phá sẽ tiếp tục được đăng tải trên trang Nữ sinh trong mơ trong những ngày tới. Mời các thí sinh đã dự thi Nữ sinh trong mơ đăng ký theo cách bên dưới:

CÁCH ĐĂNG KÝ: GỬI EMAIL đến nusinhtrongmo@giaoduc.net.vn

Lưu ý:
- Ghi rõ họ tên, email, điện thoại, số báo danh trong cuộc thi Nữ sinh trong mơ
- Ghi rõ là đăng ký chương trình nào: TỪ THIỆN hoặc KHÁM PHÁ (chỉ 1 trong 2 chương trình
- BTC 2 chương trình sẽ lựa chọn từ các email đăng ký để tìm ra 02 nữ sinh tham gia mỗi chương trình, thông báo cho nữ sinh trúng tuyển để chuẩn bị

Trò chuyện với phóng viên, Phan Thị Thanh Hương, Hà Tĩnh, Học viện Ngân hàng (116), cô gái đang có lượng like lớn nhất trên Facebook cuộc thi Nữ sinh trong mơ, nhận định: Nữ sinh trong mơ là một cuộc thi rất bố ích dành cho nữ sinh.

Nữ sinh Phan Thị Thanh Hương
Nữ sinh Phan Thị Thanh Hương

"Ban đầu, Hương không biết cuộc thi lại có quy mô lớn và hấp dẫn như thế. Sau khi được tham dự buổi gặp mặt này và được nghe phổ biến về các chương trình cũng như các cơ hội dành cho các thí sinh của cuộc thi, Hương thấy quyết định tham gia sân chơi này của mình là hoàn toàn đúng đắn".

Cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn và xinh đẹp cũng cho biết thêm: 2 chương trình mà BTC đưa ra đều rất bổ ích và lý thú, song do 2 chương trình diễn ra gần như trùng thời gian nên nếu được lựa chọn Hương sẽ tham gia chương trình từ thiện.

Hỏi về bí quyết để có được số lượng like “khủng”, Hương cười nhỏ: “Em không có bí quyết gì cả, chỉ là nhờ bạn bè em like và chia sẻ trên Facebook, từ đó thì hình ảnh được lan tỏa và nhận được nhiều lượt like thôi”.

Hương nhớ nhất là khi mới đăng ảnh dự thi, lúc album ảnh được up lên websize của cuộc thi cũng là lúc điện thoại của cô liên tục báo tin nhắn đến. Cũng nhờ cuộc thi mà Hương mới cảm nhận hết được tình cảm của bạn bè dành cho mình, cô tâm sự.

Thảo Nguyên - Ảnh: Xuân Trung