Mạc Hồng Quân: Chân dung cầu thủ Việt kiều loại Công Vinh khỏi ĐTVN

17/01/2013 06:38
Lan Chi
(GDVN) - VFF vừa công bố danh sách tập trung đợt 1 năm 2013 của tuyển Việt Nam, trong đó đáng chú ý có sự góp mặt cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân.
> Mạc Hồng Quân: Cầu thủ gốc Việt tỏa sáng trời Âu
> Top 10 sao trẻ gốc Việt khuynh đảo bóng đá châu Âu
> Cặp đôi Việt kiều hăng say tập luyện 'trình làng' U22 Việt Nam
Mạc Hồng Quân sinh năm 1992 tại Chí Linh, Hải Dương. Cả bố và mẹ của Quân đều là người Việt Nam. Năm 2000, Hồng Quân cùng gia đình chuyển sang CH Séc sinh sống.

Mạc Hồng Quân sinh năm 1992 tại Chí Linh, Hải Dương. Cả bố và mẹ của Quân đều là người Việt Nam. Năm 2000, Hồng Quân cùng gia đình chuyển sang CH Séc sinh sống.

Sau khi chuyển sang CH Séc, Mạc Hồng Quân đã tham gia tập luyện và chơi bóng tại đội trẻ của CLB Tachov. Lúc ấy, Hồng Quân mới 8 tuổi.

Sau khi chuyển sang CH Séc, Mạc Hồng Quân đã tham gia tập luyện và chơi bóng tại đội trẻ của CLB Tachov. Lúc ấy, Hồng Quân mới 8 tuổi.

Đến năm 15 tuổi, Mạc Hồng Quân được các chuyên gia ‘săn đầu người’ của CLB Sparta Praha (CLB giàu thành tích nhất CH Séc và là nơi sản sinh ra rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới như Pavel Nedved, Patrick Berger, Jan Koeller, Tomas Rosicky, Petr Cech…) phát hiện ra và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh. Trước đó, có 4 đội bóng khác mời Mạc Hồng Quân thử việc, trong đó có cả đương kim vô địch Champions League Chelsea.

Đến năm 15 tuổi, Mạc Hồng Quân được các chuyên gia ‘săn đầu người’ của CLB Sparta Praha (CLB giàu thành tích nhất CH Séc và là nơi sản sinh ra rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới như Pavel Nedved, Patrick Berger, Jan Koeller, Tomas Rosicky, Petr Cech…) phát hiện ra và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh. Trước đó, có 4 đội bóng khác mời Mạc Hồng Quân thử việc, trong đó có cả đương kim vô địch Champions League Chelsea.

Ở đội trẻ của Praha, Mạc Hồng Quân nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình với vị trí tiền vệ trung tâm. Anh còn được BHL đội trẻ CLB Sparta Praha tin tưởng chọn làm đội trưởng trong 1 thời gian dài. Mùa giải 2011, Mạc Hồng Quân đã được đôn lên thi đấu trong đội hình Sparta Praha B tại giải hạng 2 CH Séc.

Ở đội trẻ của Praha, Mạc Hồng Quân nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình với vị trí tiền vệ trung tâm. Anh còn được BHL đội trẻ CLB Sparta Praha tin tưởng chọn làm đội trưởng trong 1 thời gian dài. Mùa giải 2011, Mạc Hồng Quân đã được đôn lên thi đấu trong đội hình Sparta Praha B tại giải hạng 2 CH Séc. 

Mạc Hồng Quân chia sẻ có 3 cầu thủ từ lâu đã khiến mình phải ngưỡng mộ nhất là: Steven Gerrard, David Beckham và Pavel Nedved. Mạc Hồng Quân cũng cho biết ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp là được khoác áo CLB Juventus.

Mạc Hồng Quân chia sẻ có 3 cầu thủ từ lâu đã khiến mình phải ngưỡng mộ nhất là: Steven Gerrard, David Beckham và  Pavel Nedved. Mạc Hồng Quân cũng cho biết ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp là được khoác áo CLB Juventus.

Ngày 6/1 vừa qua, Mạc Hồng Quân bắt đầu thử việc tại đội bóng danh tiếng của Đức - Hertha Berlin. Mạc Hồng quân được ra sân trong trận giao hữu giữa đội U23 Hertha Berlin gặp Wolfsburg hôm 9/1 và cùng đội giành chiến thắng 2-1.

Ngày 6/1 vừa qua, Mạc Hồng Quân bắt đầu thử việc tại đội bóng danh tiếng của Đức - Hertha Berlin. Mạc Hồng quân được ra sân trong trận giao hữu giữa đội U23 Hertha Berlin gặp Wolfsburg hôm 9/1 và cùng đội giành chiến thắng 2-1.

Dù miệt mài theo đuổi sự nghiệp ở trời Âu, nhưng Mạc Hồng Quân vẫn khẳng định: “Bất kì khi nào Tổ quốc gọi, tôi sẽ lập tức trở về!” Hồi tháng 7 năm ngoái, Mạc Hồng Quân cũng đã được thi đấu trong màu áo ĐT U22 quốc gia và có những màn trình diễn khá thuyết phục ở vị trí tiền vệ tấn công tại vòng loại giải U22 châu Á 2013. Hồng Quân đã 3 lần lập công cho ĐT U22 vào lưới U22 Đài Loan, U22 Philippines.

Dù miệt mài theo đuổi sự nghiệp ở trời Âu, nhưng Mạc Hồng Quân vẫn khẳng định: “Bất kì khi nào Tổ quốc gọi, tôi sẽ lập tức trở về!” Hồi tháng 7 năm ngoái, Mạc Hồng Quân cũng đã được thi đấu trong màu áo ĐT U22 quốc gia và có những màn trình diễn khá thuyết phục ở vị trí tiền vệ tấn công tại vòng loại giải U22 châu Á 2013. Hồng Quân đã 3 lần lập công cho ĐT U22 vào lưới U22 Đài Loan, U22 Philippines.

Nhận xét ban đầu về học trò Việt kiều, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng ý quyết định gọi lại Hồng Quân. Đội tuyển luôn cần những cầu thủ có tài năng và nhiệt huyết. Tất nhiên, cầu thủ này sẽ phải trải qua thử thách như bất cứ cầu thủ khác trong đội mà không có một ưu tiên nào”. Đánh giá về chuyên môn, ông Phúc cho rằng trong thời gian tập trung sắp tới, sẽ đánh giá chính xác được năng lực của Hồng Quân, dù cầu thủ này trước đó cũng đã có mặt trong đội tuyển U22. “Tôi hi vọng Hồng Quân sẽ vượt qua được kỳ sát hạch này.”

Nhận xét ban đầu về học trò Việt kiều, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng ý quyết định gọi lại Hồng Quân. Đội tuyển luôn cần những cầu thủ có tài năng và nhiệt huyết. Tất nhiên, cầu thủ này sẽ phải trải qua thử thách như bất cứ cầu thủ khác trong đội mà không có một ưu tiên nào”. Đánh giá về chuyên môn, ông Phúc cho rằng trong thời gian tập trung sắp tới, sẽ đánh giá chính xác được năng lực của Hồng Quân, dù cầu thủ này trước đó cũng đã có mặt trong đội tuyển U22. “Tôi hi vọng Hồng Quân sẽ vượt qua được kỳ sát hạch này.”

Một số hình ảnh của Mạc Hồng Quân, sao trẻ được kỳ vọng nhất của tuyển Việt Nam.
Một số hình ảnh của Mạc Hồng Quân, sao trẻ được kỳ vọng nhất của tuyển Việt Nam.
Lan Chi