Từ khóa hot showbiz Việt tuần qua: Hương Tràm, Bảo Trâm (P35)

20/01/2013 07:33
T.L (Tổng hợp)
(GDVN) - Tuần qua, showbiz Việt diễn ra nhiều sự kiện "nóng" thu hút cư dân mạng: Hương Tràm, Bảo Trâm, Thủy Top, Phan Minh Chánh.
1. "Hương Tràm đoạt quán quân The Voice"
Cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuyết phục, Hương Tràm - cô bé 17 tuổi đến từ Nghệ An đã giành quán quân sau 10 tháng nỗ lực luyện tập và chứng tỏ tài năng của mình.

Hương Tràm phiêu với ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân"
Hương Tràm phiêu với ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân"
Trong đêm chung kết The Voice 13/1, các “chiến binh” xuất sắc nhất của bốn đội - Đinh Hương, Hương Tràm, Kiên Giang và Xuân Nghi - đã trình diễn một ca khúc tiếng Anh, một ca khúc tiếng Việt và một ca khúc với huấn luyện viên. Bốn thí sinh với bốn tính chất khác nhau: Hương Tràm có giọng hát sâu lắng, tình cảm, với sở trường pop/ballad; Đinh Hương sở trường blues-jazz nhưng cũng ma mị biến hóa với nhiều thể loại, Kiên Giang chất giọng trầm ấm với phong cách bán cổ điển và Xuân Nghi giọng sáng, mạnh mẽ.

Thầy trò Thu Minh - Hương Tràm vỡ òa hạnh phúc trong niềm vui chiến thắng
Thầy trò Thu Minh - Hương Tràm vỡ òa hạnh phúc trong niềm vui chiến thắng

Trong đêm Chung kết, Hương Tràm lần lượt hát ba ca khúc đỉnh cao Trên đỉnh Phù Vân, Queen of the Night và Đường cong. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của đa số khán giả, Hương Tràm đã chiến thắng một cách thuyết phục. Với việc trở thành quán quân của Giọng hát Việt mùa đầu tiên, con đường ca hát của Hương Tràm đang rất tươi sáng và khán giả cũng rất mong chờ những bước tiến của cô sau chương trình.
2. "Bảo Trâm chia tay Vietnam Idol"
Tối 18/1, đêm công bố kết quả Gala 8 của chương trình Vietnam Idol 2012 gây bất ngờ lớn khi Yasuy được bước tiếp vào đêm chung kết cùng Hoàng Quyên. Bảo Trâm rời cuộc thi với vị trí thứ ba. Ya Suy đề nghị nhường tấm vé quý giá này cho cô nhưng không được các giám khảo chấp nhận. 

Top 3 Vietnam Idol trước giây phút công bố kết quả
Top 3 Vietnam Idol trước giây phút công bố kết quả

Dẫn đầu về số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả trong tuần vừa qua, Hoàng Quyên tiến thẳng vào đêm chung kết như dự đoán của nhiều người. Trong khi đó Ya Suy là gương mặt được khán giả ủng hộ 
nhiều nhất qua website chính thức của chương trình. Mặc dù kết quả bình chọn qua website không ảnh hưởng tới kết quả chính thức nhưng theo công bố của MC Huy Khánh, thí sinh có lượng tin nhắn nhiều thứ hai là Ya Suy. Điều này đồng nghĩa với việc Bảo Trâm sẽ dừng lại tại top 3 Vietnam Idol và Ya Suy trở thành đối thủ của Hoàng Quyên tại chung kết. 

Bảo Trâm ngậm ngùi chia tay Vietnam Idol
Bảo Trâm ngậm ngùi chia tay Vietnam Idol
Ngay sau khi MC Huy Khánh công bố kết quả chia tay với Bảo Trâm, không những khán giả có mặt tại trường quay của Vietnam Idol mà bộ ba giám khảo đều không giấu được xúc động. Tưởng chừng "cuộc đua song mã" của Hoàng Quyên và Bảo Trâm sẽ là một trận đối đầu làm vừa lòng người hâm mộ nhưng với việc chia tay Bảo Trâm sau đêm công bố kết quả Gala 8 khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Bảo Trâm - thí sinh được đánh giá cao cho ngôi vị quán quân của năm nay - lại dừng bước ngay sát đêm chung kết. Dù rằng Bảo Trâm được đánh giá cao bởi giọng hát, phong cách tuy nhiên về mặt hiệu ứng đối với khán giả, Ya Suy chưa hề là đối thủ nhẹ kí so với 2 cô bạn nằm trong top 3 của mình.
3.  "Thủy Top trở lại showbiz"
Sau một thời gian dài vắng bóng, người mẫu, ca sĩ, diễn viên trẻ Thủy Top đã trở lại showbiz với hình ảnh gợi cảm và ấn tượng.
Hot girl đình đám một thời Thủy Top (Huỳnh Minh Thủy) đánh dấu sự trở lại trên con đường ca hát bằng cách tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc thứ hai mang tên “Mặc kệ”, là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie.

Hình ảnh gợi cảm của Thủy Top
Hình ảnh gợi cảm của Thủy Top

Thủy Top cho biết, cô thực hiện thu âm bài hát này với J Chris Griffin, nhà sản xuất âm nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng trên thế giới như Madona, Kelly Clarkson, Kanye West, Janet Jackson... Có cơ hội 
được làm việc với nhà sản xuất lừng danh này, nữ diễn viên Đi qua bóng tối đã dành hết tâm huyết cho ca khúc cũng như học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu.
Với sản phẩm âm nhạc mới này, cô mong muốn khán giả nhớ đến cô bằng chính năng lực của mình chứ không vì danh xưng hot girl hay có vòng một khủng. Thời gian 4 năm du học ở Mỹ đã giúp cô trưởng thành, chững chạc hơn trong cách nghĩ và cách xây dựng hình ảnh.
4. "Phan Minh Chánh và những bí mật chưa tiết lộ".
Ngoài sức hút từ những cuộc thi âm nhạc, dự án âm nhạc, một "từ khóa" khiến độc giả theo dõi chú ý đó là Phan Minh Chánh.
Phan Minh Chánh là người tổ chức cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu năm 2011, năm đầu tiên này có người mẫu Ngọc Trinh tham dự và giành vương miện Hoa hậu. Cuộc thi sau khi kết thúc bị báo chí trong nước gọi là "hoa hậu ao làng", hoặc "chương trình tạp kỹ".
Mới đây nhất một thí sinh dự thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới 2012 tố cáo việc mua bán giải tại cuộc thi. Tại cuộc thi này diễn viên hài Thúy Nga đã tham dự và giành ngôi Á hậu 2. Báo chí trong nước quan tâm đến cuộc thi cũng chỉ vì có sự hiện diện của Thúy Nga; tương tự như năm 2011 Ngọc Trinh đi thi. 
Ông Huỳnh Minh Chánh - người tổ chức cuộc thi Hoa hậu Phu nhân người Việt
Ông Huỳnh Minh Chánh - người tổ chức cuộc thi Hoa hậu Phu nhân người Việt


Cũng theo người tố cáo, “quy mô” cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt thế giới như sau: “Lúc đầu Minh Chánh thông báo cho tôi là có 40 thí sinh tham dự. Nhưng sang Mỹ, tôi mới biết chỉ có 17 thí sinh. Trong thời gian diễn ra cuộc thi đã có 3 thí sinh chán nản tự ý bỏ cuộc, vì biết rằng các giải đã được bán hết rồi. Kịch bản chương trình cẩu thả, sân khấu bày trí đơn giản không khác gì một cuộc thi hoa khôi cấp phường, xã. Hài hước nhất là các câu hỏi ứng xử, Ban tổ chức phát trước cho các thí sinh, để các thí sinh chuẩn bị học thuộc phần trả lời”.
Sau những ồn ào về cuộc thi "ao làng" cùng việc bán giải thưởng, ông Phan Minh Chánh đã lên tiếng bị "vu khống" và tự hào rằng: "Những chi phí cho luật sư để bảo lãnh cho các thí sinh bên Việt Nam, tôi đều lo hết và rất ưu đãi, tận tình với các thí sinh”.

T.L (Tổng hợp)