6 bài học từ đại chiến Chelsea 2-1 Arsenal: Pháo thủ quá yếu!

21/01/2013 07:11
Thanh Tùng
(GDVN) - Hàng công Arsenal không đủ mạnh, Pháo thủ rất yếu trên băng ghế dự bị, Torres thiếu tự tin, Chelsea cần giữ lại Lampard.
1. Hàng công Arsenal không đủ mạnh: Dù mạnh hơn trong hiệp 2, Arsenal không thực sự thử thách Petr Cech. Cech đổ người cứu thua 4 lần trong hiệp đấu này, còn các pha bóng còn lại hàng thủ Chelsea đều chắn hoặc cướp bóng thành công. Olivier Giroud tỏ ra kém duyên ghi bàn còn Walcott hay rơi vào bẫy việt vị (3 lần). Không có Arteta, Podolski và Oxlade-Chamberlain, Arsenal khá yếu về lựa chọn khi phải tràn lên tìm bàn gỡ.
1. Hàng công Arsenal không đủ mạnh: Dù mạnh hơn trong hiệp 2, Arsenal không thực sự thử thách Petr Cech. Cech đổ người cứu thua 4 lần trong hiệp đấu này, còn các pha bóng còn lại hàng thủ Chelsea đều chắn hoặc cướp bóng thành công. Olivier Giroud tỏ ra kém duyên ghi bàn còn Walcott hay rơi vào bẫy việt vị (3 lần). Không có Arteta, Podolski và Oxlade-Chamberlain, Arsenal khá yếu về lựa chọn khi phải tràn lên tìm bàn gỡ.
2. Chelsea xuất sắc ở tuyến giữa: Đặc biệt là trong hiệp 1, khi Ramires, Mata, Oscar và Hazard đan bóng như đá tập trước hàng thủ Arsenal, và Lampard cũng tỏ ra rất nguy hiểm trong một vài tình huống cụ thể. Trên thực tế, họ chỉ phải đối đầu với một mối đe dọa bên phía Arsenal, đó là Abou Diaby, người bị chìm lấp trong trận này. Ramires chính là cầu thủ đá hay nhất trận, góp mặt trong cả 2 bàn thắng mà Chelsea ghi được, có tới 9 pha cướp bóng và 3 pha cướp bóng.
2. Chelsea xuất sắc ở tuyến giữa: Đặc biệt là trong hiệp 1, khi Ramires, Mata, Oscar và Hazard đan bóng như đá tập trước hàng thủ Arsenal, và Lampard cũng tỏ ra rất nguy hiểm trong một vài tình huống cụ thể. Trên thực tế, họ chỉ phải đối đầu với một mối đe dọa bên phía Arsenal, đó là Abou Diaby, người bị chìm lấp trong trận này. Ramires chính là cầu thủ đá hay nhất trận, góp mặt trong cả 2 bàn thắng mà Chelsea ghi được, có tới 9 pha cướp bóng và 3 pha cướp bóng.
3. Torres cần phải tự tin: Pha solo của Torres phút 68 là một ví dụ. Anh vượt qua Vermaelen với một tốc độ hiếm thấy kể từ ngày sang Chelsea, nhưng lại chạm bóng quá mạnh và bị Szczesny bắt được bóng. Vấn đề của Torres rõ ràng đến từ tâm lý, không phải do khả năng. Thống kê trận này cho thấy Torres sút vỏn vẹn 2 lần. Dường như El Nino không có động lực để di chuyển một cách tích cực trên sân và lấy bóng để dứt điểm. Từ đầu mùa, anh trung bình sút 2.2 lần/trận, bằng đồng hương Mata.
3. Torres cần phải tự tin: Pha solo của Torres phút 68 là một ví dụ. Anh vượt qua Vermaelen với một tốc độ hiếm thấy kể từ ngày sang Chelsea, nhưng lại chạm bóng quá mạnh và bị Szczesny bắt được bóng. Vấn đề của Torres rõ ràng đến từ tâm lý, không phải do khả năng. Thống kê trận này cho thấy Torres sút vỏn vẹn 2 lần. Dường như El Nino không có động lực để di chuyển một cách tích cực trên sân và lấy bóng để dứt điểm. Từ đầu mùa, anh trung bình sút 2.2 lần/trận, bằng đồng hương Mata.
4. Arsenal phải chi tiền: Khi họ bị dẫn trước, ai sẽ giúp họ gỡ hòa hay xa hơn là lội ngược dòng? Arshavin? Ramsey? Jenkinson? Hay thậm chí Frimpong? Ngay cả các cầu thủ đá chính của The Gunners cũng không tỏ ra sắc sảo, trong đó có cả Walcott trong hiệp 1. Wenger cần có một dự bị cỡ Edin Dzeko để khi cần có thể đảo ngược tỷ số.
4. Arsenal phải chi tiền: Khi họ bị dẫn trước, ai sẽ giúp họ gỡ hòa hay xa hơn là lội ngược dòng? Arshavin? Ramsey? Jenkinson? Hay thậm chí Frimpong? Ngay cả các cầu thủ đá chính của The Gunners cũng không tỏ ra sắc sảo, trong đó có cả Walcott trong hiệp 1. Wenger cần có một dự bị cỡ Edin Dzeko để khi cần có thể đảo ngược tỷ số.
5. Khi không có Arteta: Cazorla và Wilshere gần như mất tích trong hiệp 1. Đặc trưng lối chơi mà Wenger áp dụng cho Arsenal là đá bóng ngắn tốc độ cao, làm bóng qua một kênh chính. Kênh đó trước kia là Fabregas, và bây giờ là Arteta. Hôm nay không có Arteta, Wilshere lẫn Cazorla được giao việc phân phối bóng. Wilshere tạt bóng 11 lần thì trúng đúng 1 lần, không những vậy anh còn bị cướp bóng 4 lần, còn Cazorla gần như không tạo ra đột biến gì trong hiệp 1. Giờ thì đã rõ vì sao mùa trước khi Arteta ra sân, Arsenal thắng thường xuyên.
5. Khi không có Arteta: Cazorla và Wilshere gần như mất tích trong hiệp 1. Đặc trưng lối chơi mà Wenger áp dụng cho Arsenal là đá bóng ngắn tốc độ cao, làm bóng qua một kênh chính. Kênh đó trước kia là Fabregas, và bây giờ là Arteta. Hôm nay không có Arteta, Wilshere lẫn Cazorla được giao việc phân phối bóng. Wilshere tạt bóng 11 lần thì trúng đúng 1 lần, không những vậy anh còn bị cướp bóng 4 lần, còn Cazorla gần như không tạo ra đột biến gì trong hiệp 1. Giờ thì đã rõ vì sao mùa trước khi Arteta ra sân, Arsenal thắng thường xuyên.
6. Chelsea, hãy giữ Lampard: Bên cạnh Gary Cahill, Lampard là người duy nhất bên phía Chelsea không làm mất bóng lần nào (Lampard chạm bóng 65 lần so với 50 của Cahill). Anh gần như chính xác hoàn toàn trong các pha chuyền dài với 6 lần chính xác trong tổng cộng 7 lần. Lampard còn đóng góp cho khâu phòng ngự với 4 lần cướp bóng và 2 lần cắt đường chuyền. Và cuối cùng là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m. Vậy đã đủ để Lampard được giữ lại chưa, Benitez?
6. Chelsea, hãy giữ Lampard: Bên cạnh Gary Cahill, Lampard là người duy nhất bên phía Chelsea không làm mất bóng lần nào (Lampard chạm bóng 65 lần so với 50 của Cahill). Anh gần như chính xác hoàn toàn trong các pha chuyền dài với 6 lần chính xác trong tổng cộng 7 lần. Lampard còn đóng góp cho khâu phòng ngự với 4 lần cướp bóng và 2 lần cắt đường chuyền. Và cuối cùng là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m. Vậy đã đủ để Lampard được giữ lại chưa, Benitez?
Thanh Tùng