Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến Nga để làm gì?

16/08/2011 11:08
(GDVN) - Hai bên sẽ thảo luận xoay quanh các vấn đề phát triển quan hệ song phương, cũng như chương trình nghị sự khu vực và quốc tế cấp bách hiện nay.

(GDVN) - Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Nga cho hay, hôm nay (16/8) Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Ali Akbar Salehi sẽ có chuyến công du đến Moscow để thảo luận với người đồng cấp phía Nga, ông Sergay Lavrov các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

“Hai bên sẽ thảo luận xoay quanh các vấn đề phát triển quan hệ song phương, cũng như chương trình nghị sự khu vực và quốc tế cấp bách hiện nay, gồm cả việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran”, thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Iran dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 17/8/2011. Đại sứ quán Iran tại Moscow cho hay, trong thời gian chuyến thăm Moscow của ông Ali Akbar Salehi hai bên dự kiến xem xét các vấn đề nâng tầm quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và toàn cầu cũng như đề xuất liên quan đến hoạt động hạt nhân hòa bình của Iran do Nga đưa ra mới đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông
Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Ali Akbar Saleh
Vào tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergay Lavrov đã đưa ra một đề xuất về việc giải quyết từng bước tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Theo ông Lavrov, cách tiếp cận giải quyết từng bước cho phép loại bỏ những nghi ngờ của cộng đồng quốc tế về hoạt động của nước cộng hòa Hồi giáo trong lĩnh vực hạt nhân. Mỹ và hàng loạt các nước phương Tây khác đã cáo buộc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân dưới bình phong chương trình hạt nhân hòa bình. Tehran đã bác bỏ cáo buộc này và tuyên bố chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu của đất nước trong lĩnh vực năng lượng điện. Các nước thuộc Nhóm G6 thuộc thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh) cũng như Đức và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã yêu cầu Iran ngừng hoạt động làm giàu iranium mà có thể là mối lo ngại cho chế độ không phổ biến hạt nhân. Tháng 6/2010, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết cứng rắn trừng phạt Iran. Đây là Nghị quyết thứ 4 được Hội đồng Bảo an thông qua bởi sự miễn cưỡng thực hiện các yêu cầu quốc tế và làm rõ hàng loạt các vấn đề về chương trình hạt nhân của Iran. {iarelatednews articleid='10695,10612,10600,10514,10482,10457,10438,10409,10321,10316,9959,9951,9883,9736,9443,9399,9347,9268'}Nguyễn Hưng (Theo Rian)

Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến Nga để làm gì? ảnh 2