Phát hiện đường dây mua bán sơn nữ tại Từ Liêm (Hà Nội)

15/08/2011 23:40
(GDVN) – Bất ngờ tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ tại Mỹ Đình (Hà Nội), cơ quan công an phát hiện 4 phụ nữ từ Đăk Lăk bị nhóm đối tượng lừa để bán sang TQ.
(GDVN) – Bất ngờ tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ tại Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan công an phát hiện 4 phụ nữ từ Đăk Lăk bị nhóm đối tượng lừa ra Hà Nội để chuẩn bị bán sang Trung Quốc.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tin ban đầu cho biết, khoảng 17h ngày 13/8, Công an huyện Từ Liêm tiến hành kiểm tra hành chính nhả nghỉ Hoàng Gia, ở nhà số 24 Đống Bát, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm. Qua kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng là Tạ Đình Hoàn (SN 1987), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), Biện Thị Hương (SN 1983), cả ba đối tượng đều ở Vụ Bổn, Krông Pak ( Đăc Lăk) và đối tượng tên là Phương (chưa xác định được lai lịch) đưa 4 phụ nữ từ Đắc Lắk ra Hà Nội.
Các đối tượng khai nhận, theo kế hoạch, 20h cùng ngày sẽ đưa 4 phụ nữ trên lên Móng Cái để bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Công an huyện Từ Liêm tạm giữ đối tượng, lập hồ sơ xử lý.
{iarelatednews articleid='10604,8074'}
Hải Phong