Trục xuất hơn 400 đối tượng tìm trầm trái phép

16/08/2011 00:03
(GDVN) - Sau gần một tuần phối hợp truy quét, lực lượng chức năng đã trục xuất hàng trăm đối tượng đào bới đất tìm trầm và khai thác lâm sản trái phép.
(GDVN) - Sau gần một tuần phối hợp truy quét, lực lượng chức năng đã trục xuất hàng trăm đối tượng đào bới đất tìm trầm và khai thác lâm sản trái phép tại khu rừng Trại Tôn, Hòn Cồ thuộc khu rừng đầu nguồn xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).
Ngày 15/8, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã trục xuất 152 đối tượng ra khỏi khu vực đào bới, phá hủy 4 lán trại và tịch thu gần 3m3 gỗ khai thác trái phép, lập lại trật tự khu vực rừng đầu nguồn xã Phú Mỡ.
Những người đào bới tìm trầm bị trục xuất
Những người đào bới tìm trầm bị trục xuất
Trước đó, các ngành chức năng thuộc huyện này cũng đã phá bỏ 21 lán trại, tịch thu, tạm giữ 6 xe mô tô cùng nhiều dụng cụ chặt phá rừng tìm trầm. Đồng thời, cơ quan chức năng trục xuất hơn 260 đối tượng ra khỏi rừng tự nhiên và xử phạt hành chính 6 đối tượng, mỗi đối tượng 1 triệu đồng.
Được biết, thời gian gần đây, hàng nghìn người dân ở một số địa phương trong tỉnh Phú Yên và các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Gia lai… đổ xô về các khu rừng thuộc xã Phú Mỡ và Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân đào bới, lật gốc đại thụ tìm trầm bì sau khi có thông tin nhiều người trúng trầm bì trị giá tiền tỷ. Tình hình trên đã gây mất an ninh trật tự và huỷ hoại môi trường cả một khu vực rộng lớn ở xã Phú Mỡ.
{iarelatednews articleid='10327,9875,9733,9698,9448,8883,8780,7834,7735,6992,6326,5434,3912,3181,2770,1934,1798,897'}
Ngọc Hân