Mẹ xích con gái vào gốc cây trên vỉa hè

22/01/2013 13:55
Người lao động
Bà Võ Thị Hương đưa người con là Võ Thanh Phương đến xích vào các gốc cây trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, thuộc phường 4, TP.Tuy Hòa.

Nhiều ngày qua, bà Võ Thị Hương (SN 1957, ngụ thôn Đông Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh - Phú Yên) đưa người con là Võ Thanh Phương (SN 1981, bị bệnh tâm thần phân liệt từ nhỏ) đến xích vào các gốc cây trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, thuộc phường 4, TP.Tuy Hòa với lý do không có nhà cửa, chồng cũng bị bệnh tâm thần.

Bà Hương cho hay trước đây, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình bà xây nhà tình thương nhưng căn nhà này đã hư hỏng.

Sáng 21/1, ông Nguyễn Chí Trụ, Phó Chủ tịch UBND phường 4, cho biết Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Tuy Hòa đã liên hệ với các cơ quan chức năng huyện Sông Hinh để phối hợp đưa mẹ con bà Hương về quê. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, mẹ con bà Hương vẫn còn ở trên hè phố Tuy Hòa.

Người lao động