4 ứng cử viên lớn thay thế Victor Valdes ở Barcelona

23/01/2013 07:34
Thanh Tùng
(GDVN) - Barcelona có thể sẽ chia tay với Victor Valdes trong năm 2013 này. Vậy những ai có thể thay thế anh ở Nou Camp?
Valdes có thể sẽ không còn ở Barcelona hết năm 2013 này, và việc ai sẽ thay thế vị trí thủ môn sau khi anh ra đi đang là một đề tài nóng hổi. Những ai có khả năng thay thế vị trí của anh? Xin được liệt kê 4 ứng viên, trị giá chuyển nhượng và thể hiện của họ ở CLB mùa giải này.
Valdes có thể sẽ không còn ở Barcelona hết năm 2013 này, và việc ai sẽ thay thế vị trí thủ môn sau khi anh ra đi đang là một đề tài nóng hổi. Những ai có khả năng thay thế vị trí của anh? Xin được liệt kê 4 ứng viên, trị giá chuyển nhượng và thể hiện của họ ở CLB mùa giải này.
1. David De Gea (22 tuổi, Manchester United – 20 triệu euro): De Gea đã chơi 15 trận mùa này ở Premier League, để thủng lưới 19 bàn trong 1.350 phút thi đấu (trung bình 71 phút/bàn thua). Trong 15 trận bắt chính, De Gea mới 3 lần giữ sạch lưới. Được biết đến là một chuyên gia cản cú sút xuất sắc, nhưng có điểm yếu là bóng bổng và thói quen đấm bóng ra thay vì bắt gọn bóng.
1. David De Gea (22 tuổi, Manchester United – 20 triệu euro): De Gea đã chơi 15 trận mùa này ở Premier League, để thủng lưới 19 bàn trong 1.350 phút thi đấu (trung bình 71 phút/bàn thua). Trong 15 trận bắt chính, De Gea mới 3 lần giữ sạch lưới. Được biết đến là một chuyên gia cản cú sút xuất sắc, nhưng có điểm yếu là bóng bổng và thói quen đấm bóng ra thay vì bắt gọn bóng.
2. Vicente Guaita (26 tuổi, Valencia – 14 triệu euro): Là thủ môn dự bị cho Diego Alves ở Valencia, Guaita mới bắt chính 2 trận ở La Liga mùa giải này, tổng cộng 180 phút bắt chính và thủng lưới 3 bàn. Tuy nhiên, Guaita mùa trước vẫn đang là thủ môn chính thức cho Valencia với 26 trận bắt chính (2.340 phút), thủng lưới 25 bàn và giữ sạch lưới 12 trận. Nguyên nhân đến từ chấn thương tay trong mùa 2011/12. Bắt bóng bổng rất chắc chắn.
2. Vicente Guaita (26 tuổi, Valencia – 14 triệu euro): Là thủ môn dự bị cho Diego Alves ở Valencia, Guaita mới bắt chính 2 trận ở La Liga mùa giải này, tổng cộng 180 phút bắt chính và thủng lưới 3 bàn. Tuy nhiên, Guaita mùa trước vẫn đang là thủ môn chính thức cho Valencia với 26 trận bắt chính (2.340 phút), thủng lưới 25 bàn và giữ sạch lưới 12 trận. Nguyên nhân đến từ chấn thương tay trong mùa 2011/12. Bắt bóng bổng rất chắc chắn.
3. Pepe Reina (30 tuổi, Liverpool – 15 triệu euro): Đã bắt 18 trận cho Liverpool mùa giải này (1.620 phút), thủng lưới 24 bàn và giữ sạch lưới 7 trận. Đôi lúc mắc sai lầm, trung bình cứ 324 phút thi đấu lại mắc một lỗi, và cứ 540 phút lại mắc lỗi dẫn tới bàn thua.
3. Pepe Reina (30 tuổi, Liverpool – 15 triệu euro): Đã bắt 18 trận cho Liverpool mùa giải này (1.620 phút), thủng lưới 24 bàn và giữ sạch lưới 7 trận. Đôi lúc mắc sai lầm, trung bình cứ 324 phút thi đấu lại mắc một lỗi, và cứ 540 phút lại mắc lỗi dẫn tới bàn thua.
4. Thibaut Courtois (20 tuổi, Atletico Madrid, mượn từ Chelsea – 20 triệu euro): Bắt chính 19 trận mùa giải này, thủng lưới 16 bàn (106 phút/bàn thua) và giữ sạch lưới 10 trận. Chơi khá ổn định, có thể giữ sạch lưới trong nhiều trận đấu liên tiếp. Sử dụng tốt chân trái.
4. Thibaut Courtois (20 tuổi, Atletico Madrid, mượn từ Chelsea – 20 triệu euro): Bắt chính 19 trận mùa giải này, thủng lưới 16 bàn (106 phút/bàn thua) và giữ sạch lưới 10 trận. Chơi khá ổn định, có thể giữ sạch lưới trong nhiều trận đấu liên tiếp. Sử dụng tốt chân trái.
Thanh Tùng