Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu tập trận “Vệ sỹ tự do” châm ngòi căng thẳng TT

16/08/2011 01:53
(GDVN) – Theo nguồn tin của AFP, ngày hôm nay quân đội Hàn Quốc và lực lượng vũ trang Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày mang tên “Vệ sỹ tự do Ulchi”.

(GDVN) – Theo nguồn tin của AFP, ngày hôm nay quân đội Hàn Quốc và lực lượng vũ trang Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày mang tên “Vệ sỹ tự do Ulchi”.

Một phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc đã xác nhận rằng, cuộc tập trận thường niên kéo dài 10 ngày mang tên Vệ sỹ tự do Ulchi sẽ được khởi động trong ngày 16/8.

 

Động thái trên có thể tiếp tục gây thêm căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên, Hàn Quốc – Triều Tiên vì trước đó Bình Nhưỡng đã lên tiếng kêu gọi Mỹ - Hàn từ bỏ tập trận nếu muốn tiến trình đàm phán 6 bên diễn ra suôn sẻ.

Theo tuyên bố của nhà chức trách Hàn Quốc, Vệ sỹ tự do Ulchi là cuộc diễn tập chỉ huy có sự hỗ trợ của mô phỏng máy tính, với sự tham gia của 10 ngàn binh sỹ của hai nước Mỹ - Hàn Quốc.

Tướng James D. Thurman – Tư lệnh chỉ huy các lực lượng quân hỗn hợp Mỹ - Hàn cho biết, cuộc tập trận tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chuẩn bị, ngăn ngừa và đối phó với các đe doạ từ bên ngoài nhằm vào Hàn Quốc và khu vực.

{iarelatednews articleid='10695,10612,10600,10514,10482,10457,10438,10409,10321,10316,9959,9951,9883,9736,9443,9399,9347,9268'}

Bình Nguyên (theo AFP)

Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu tập trận “Vệ sỹ tự do” châm ngòi căng thẳng TT ảnh 2