Hải quân Ấn Độ được trang bị tàu tuần tra vũ trang mới

23/01/2013 13:24
Theo VOR
(GDVN) - Ngày 21 tháng 1, Hải quân Ấn Độ được tiếp nhận tàu tuần tra Sanryu OPV đầu tiên trong bốn tàu cùng loại được đặt hàng, Jane’s đưa tin.
Các tàu tuần tra được xây dựng tại xưởng đóng tàu Goa Shipyard Limited (GSL) chương trình NOPV (Naval Offshore Patrol Vessel). Trên cơ sở dự án này, GSL đang xây dựng tàu tuần tra "Sankalpa" cho Cảnh sát biển Ấn Độ. "Sunray" đạt đến 105 mét chiều dài và có trọng lượng rẽ nước 2230 tấn. Tàu tuần tra được trang bị súng 76-mm Super Rapid và hai khẩu súng sáu nòng 30 mm gắn kết AK-630. Trên boong thuyền có thể chứa một máy bay trực thăng đa mục đích HAL Dhruv. Trong khuôn khổ chương trình NOPV, Hải quân Ấn Độ sẽ được trang bị bốn tàu tuần tra mới gồm "Sunray", "Sumitra", "Sumedha" và "Sunayna". Các tàu này sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2013.
Theo VOR