Cận cảnh 6 chiếc Phantom Rồng biển siêu độc ở Việt Nam

23/01/2013 15:47
Theo TTTĐ/Autodaily
Dù đăng ký tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh hay Sài Gòn, cả 6 chiếc siêu xe đặc biệt phiên bản rồng đều được gắn những biển số thuộc hàng đẹp và độc.
Tháng 3/2012, hai chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng có số thứ tự 01 và 02 trong tổng số 33 chiếc trên thế giới đã có mặt tại một salon ô tô ở Sài Gòn, sau vài tháng đặt hàng từ Mỹ. Chiếc số 01 sau đó được đưa ra Ninh Bình, "kết duyên" cùng một đại gia nổi tiếng của đất cố đô và được gắn biển 35A-008.38.
Tháng 3/2012, hai chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng có số thứ tự 01 và 02 trong tổng số 33 chiếc trên thế giới đã có mặt tại một salon ô tô ở Sài Gòn, sau vài tháng đặt hàng từ Mỹ. Chiếc số 01 sau đó được đưa ra Ninh Bình, "kết duyên" cùng một đại gia nổi tiếng của đất cố đô và được gắn biển 35A-008.38.
Chiếc thứ hai "định cư" ở đất Sài Thành và đeo biển 51A-333.33. Biển số này còn đặc biệt ở chỗ, hai số cuối trùng với số lượng xe được sản xuất.
Chiếc thứ hai "định cư" ở đất Sài Thành và đeo biển 51A-333.33. Biển số này còn đặc biệt ở chỗ, hai số cuối trùng với số lượng xe được sản xuất.
Chiếc Phantom Rồng thứ 3 về Việt Nam trong năm qua được đeo biển kiểm soát 14A-040.68. Nhiều người dân Quảng Ninh nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện thường xuyên tại thành phố Móng Cái. Xe thuộc phiên bản rồng số thứ tự 26/33.
Chiếc Phantom Rồng thứ 3 về Việt Nam trong năm qua được đeo biển kiểm soát 14A-040.68. Nhiều người dân Quảng Ninh nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện thường xuyên tại thành phố Móng Cái. Xe thuộc phiên bản rồng số thứ tự 26/33.
Người sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng thứ 4 tại Việt Nam là ông Trần Văn Thạch, chủ một doanh nghiệp lớn kinh doanh gỗ tại huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh. Theo thông tin từ gia đình đại gia Thạch, chiếc siêu xe gắn biển khủng 38A-028.88 này có giá 1,7 triệu USD (tương đương khoảng 35 tỷ đồng), chưa kể tiền làm biển.
Người sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng thứ 4 tại Việt Nam là ông Trần Văn Thạch, chủ một doanh nghiệp lớn kinh doanh gỗ tại huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh. Theo thông tin từ gia đình đại gia Thạch, chiếc siêu xe gắn biển khủng 38A-028.88 này có giá 1,7 triệu USD (tương đương khoảng 35 tỷ đồng), chưa kể tiền làm biển.
Hình ảnh mới được chụp cho thấy còn có hai chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng khác được gắn biển “khủng” mới xuất hiện tại Việt Nam. Theo đó, một “con Rồng” gắn biển 51A-339.88, chiếc còn lại mang biển đăng ký số 51A-359.88. Hiện chưa rõ chủ nhân của 2 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng mới về Việt Nam là ai, và cũng không rõ dù gắn biển Sài Gòn nhưng chiếc xe liệu có thuộc một đại gia của tỉnh khác hay không.
Hình ảnh mới được chụp cho thấy còn có hai chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng khác được gắn biển “khủng” mới xuất hiện tại Việt Nam. Theo đó, một “con Rồng” gắn biển 51A-339.88, chiếc còn lại mang biển đăng ký số 51A-359.88. Hiện chưa rõ chủ nhân của 2 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng mới về Việt Nam là ai, và cũng không rõ dù gắn biển Sài Gòn nhưng chiếc xe liệu có thuộc một đại gia của tỉnh khác hay không.
Theo TTTĐ/Autodaily