Tổng thống Bolivia: Trung Quốc sẽ biến Mỹ thành thuộc địa

16/08/2011 03:41
(GDVN) – Ngày 15/8/2011 vừa qua, Tổng thống Bolivia Evo Morales trong một bài phát biểu đã ví von rằng chẳng mấy chốc Trung Quốc – một cường quốc kinh tế mới nổi của thế giới sẽ biến Mỹ thành thuộc địa của mình.

(GDVN) – Ngày 15/8/2011 vừa qua, Tổng thống Bolivia Evo Morales trong một bài phát biểu đã ví von rằng chẳng mấy chốc Trung Quốc – một cường quốc kinh tế mới nổi của thế giới sẽ biến Mỹ thành thuộc địa của mình.

“Tôi tưởng tượng rằng Trung Quốc to lớn chẳng mấy chốc sẽ biến Mỹ thành một thuộc địa của nước này” – ông Evo Morales nói tại một cuộc họp báo được tổ chức tại thành phố Cochabamba sau khi kết thúc một chuyến thăm gần đây tới Trung Quốc.

Ông Evo Morales
Ông Evo Morales

Nhà lãnh đạo của Bolivia này cũng cho biết ông đã đồng ý với người đồng cấp Trung Quốc – Hồ Cẩm Đào về việc hình thành một uỷ ban hợp tác song phương cấp cao giữa Bolivia và Trung Quốc vào tháng 9 tới đây.

Mục đích của việc làm này là thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá các nguồn nguyên liệu Lithium rất dồi dào ở Bolivia.

Tổng thống của một trong những quốc gia nghèo và chậm phát triển nhất Nam Mỹ này nói thêm rằng: “Trung Quốc đủ mạnh để đảm bảo cho Bolivia”.

{iarelatednews articleid='10695,10612,10600,10514,10482,10457,10438,10409,10321,10316,9959,9951,9883,9736,9443,9399,9347,9268'}

Bình Nguyên (theo AFP)
 

Tổng thống Bolivia: Trung Quốc sẽ biến Mỹ thành thuộc địa ảnh 2