Pháp gửi lực lượng đặc nhiệm bảo vệ các mỏ uranium ở Niger

25/01/2013 10:31
Theo VOR
(GDVN) - Chính phủ Pháp đã cử các đơn vị đặc biệt đến Niger tham gia bảo vệ mỏ uranium tại quốc gia Trung Phi.
Ảnh Flickr.com
Ảnh Flickr.com
Các công ty khai thác hoạt động ở Niger thuộc sở hữu của hãng quốc gia độc quyền hạt nhân Pháp là Areva. Đây là nguyên nhân vì sao có hơn 2 ngàn chuyên viên người Pháp đang làm việc tại các khu mỏ Niger. Paris lo ngại các công dân của mình có thể trở thành mục tiêu tấn công từ chiến binh Tuareg, như đã xảy ra gần đây ở Algeria, với hàng chục người bị bắt làm con tin.
Tin được đọc nhiều nhất

Theo VOR