Nam sinh lớp 11 rủ bé gái lớp 6 làm "chuyện người lớn". Ảnh minh họa |
Tại đây, Đức muốn quan hệ tình dục và H. cũng đồng ý, sau khi “mây mưa” 3 lần xong Đức vào nhà vệ sinh tắm rửa và quay về trường học. Tối cùng ngày, Đức trở lại nhà nghỉ và tiếp tục quan hệ tình dục với H. thêm 3 lần nữa mới trả phòng.
Do H. đi qua đêm không xin phép gia đình nên mẹ H. đã “tra khảo” con gái thì phát hiện ra con mình đã bị Đức dụ dỗ “làm chuyện người lớn”. Bà đã làm đơn lên cơ quan công an tố cáo Đức về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Tới ngày 5/8, Đức đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi của mình.
Tại phiên xét xử hôm nay Đức khai nhận mọi hành vi và nói rằng H. đã đồng ý và tình nguyện làm "chuyện ấy" với mình vì hai người yêu nhau.
Do trình độ học vấn còn thấp và nhận thức về pháp luật không nhiều nên Đức không biết hành vi “yêu” người tình nhí lại phạm tội nghiêm trọng như vậy. Cho đến khi gia đình nhận được cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội thì Đức mới biết mình phạm tội “hiếp dâm trẻ em”.
Nam sinh lớp 11 đã bị VKS khởi tố về tội “hiếp dâm trẻ em”. Kết thúc phiên xử, đại diện HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam vì tội "hiếp dâm trẻ em" và phải bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu 500 nghìn đồng.
Nam sinh lớp 11 Trương Việt Đức trước vành móng ngựa |
“Hiếp dâm trẻ em” là hành vi gây nguy hiểm, cái giá đắt phải trả cho sự thiếu hiểu biết ấy chính là một quãng thời gian dài bị cách li với xã hội.
Vụ án khép lại với nhiều nuối tiếc, giá như nam sinh có hiểu biết hơn về pháp luật và giới tính, gia đình hai bên có những cách cư xử và giải quyết hòa bình thì đâu đến nỗi “dắt díu” nhau ra tòa, nhờ luật pháp phân xử.