Pháp phá hủy sào huyệt của thủ lĩnh cực đoan ở đông bắc Mali

28/01/2013 10:10
Theo VOR
(GDVN) - Không quân Pháp đã phá hủy sào huyệt của thủ lĩnh nhóm cực đoan Ansar al-Din /Bảo vệ tôn giáo/ tại khu vực Kidal, phía đông bắc Mali. Hãng AFP đưa tin, trích dẫn nguồn từ lực lượng an ninh Mali.
Hai cuộc tấn công đã được thực hiện. Tên lửa rơi trúng tòa nhà thuộc sở hữu của kẻ cầm đầu nhóm ở Kidal là Iyadu Ag Ghali và trại huấn luyện tại khu vực cùng làng. Người dân địa phương xác nhận thông tin này. Chưa có chi tiết về số phận của Ag Iyad Ghali. Vào ngày thứ Bảy hôm qua, với sự yểm trợ của các đơn vị Pháp quân đội Mali đã kiểm soát được thành phố Gao, một trong những thành trì chủ chốt của người Hồi giáo cực đoan ở phía bắc Mali. Các lực lượng vũ trang của và Niger đã đổ bộ xuống sân bay địa phương. Bộ Quốc phòng Pháp bày tỏ sự hài lòng với việc các quân đội châu Phi sẽ tiếp quản trận chiến từ người Pháp, đã bắt đầu hiện diện tại các điểm nóng.
Theo VOR