Photo: RIA Novosti |
Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin cho hay, khởi động khai thác thương mại và tích cực phát triển của hệ thống định vị Beidou Trung Quốc không đe dọa GLONASS Nga.
Đây là phát biểu mà ông Alexei Kutsenko, giám đốc kỹ thuật Nhóm công ty viễn thông vệ tinh M2M-Telematika dành cho Interfax. Theo ông Kutsenko, “Beidou là một đồng minh của GLONASS, chứ không phải đối thủ cạnh tranh”.
Chuyên gia đánh giá, thiết bị càng được nhiều hệ thống hỗ trợ, không quan trọng là sản xuất ở Trung Quốc, Nga hay châu Âu, thì các đối tác khai thác càng có lợi.
Ông lưu ý trong tương lai gần, trên thị trường sẽ xuất hiện các máy thu định vị hoạt động với tất cả các hệ thống định vị dẫn đường.
Ông Kutsenko cho biết thêm rằng Beidou là hệ thống bao gồm 16 vệ tinh, dự kiến đi vào hoạt động quy mô toàn cầu năm 2020.
Việc chế tạo và duy trì chòm vệ tinh riêng là một dự án đầy phức tạp và đắt tiền, vì thế không phải quốc gia nào cũng có thể đảm trách, - đại diện M2M-Telematika nói.
Nền kinh tế và tài chính tương đối ổn định của Trung Quốc tạo cơ hội cho nước này tích cực phát triển công nghệ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mới có GPS của Mỹ và GLONASS của Nga cung cấp dịch vụ định vị vệ tinh phạm vi toàn cầu.
- Lộ ảnh Nga thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho Việt Nam
- Trung Quốc sẽ ra sao nếu Mỹ phong toả, chốt chặn eo biển Malacca?
- Mỹ - Nhật Bản sẽ cùng hợp sức phát triển, chế tạo tàu chiến tam thể
- Ấn Độ kêu gọi dân Kashmir khẩn trương đào hầm tránh bom hạt nhân
- Học giả Mỹ: Hải quân Trung Quốc không thể bằng Nhật, Hàn, xếp thứ 5
- Sách trắng QP Australia lo ngại hành động của TQ với láng giềng
- Video: Uy lực cực mạnh của pháo - tên lửa Tunguska-M1
- Su-35 chính thức được "bật đèn xanh" vào thị trường Trung Quốc
- Video: Mỹ lần đầu tiên dùng đạn pháo Excalibur ở Afghanistan
- Ấn Độ sẽ trang bị trực thăng vũ trang Rudra đối phó Trung Quốc