Y-20 do Trung Quốc chế tạo |
Theo thông tin từ báo chí TQ, loại vận tải cơ mới có khả năng vận chuyển loại xe tăng nặng nhất của quân đội Trung Quốc. Chiếc máy bay có sức tải lên đến 55 tấn hàng hóa và có thể bay thẳng từ miền đông Trung Quốc đến Cairo. Theo các nguồn tin, nhìn vào những hình ảnh được đăng tải trên mạng, ngoại hình của Y-20 rất giống với máy bay cùng loại là C-17 của Không quân Mỹ. Dư luận đặt câu hỏi nghi ngờ về khả năng Trung Quốc lại sao chép công nghệ của nước ngoài.
Máy bay vận tải hạng nặng Y-20 Trung Quốc có phần đầu được cho là giống máy bay vận tải An-70 do Nga và Ukraine cùng nghiên cứu phát triển. |
Cũng có chuyên gia cho rằng, phần đầu của Y-20 của Trung Quốc rất giống máy bay Antonov An-70 của Nga. Trung-Nga đã nhiều lần gặp phải trở ngại do vấn đề sao chép công nghệ bất hợp pháp từ phía Trung Quốc, gây lo ngại cho Nga, kể cả khả năng Nga bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc trong tương lai. Những gián điệp công nghệ của Trung Quốc thường gây lo ngại cho Mỹ, thậm chí đã có nhiều vụ xảy ra. Năm 2010, kỹ sư Boeing gốc Hoa là Đồng Phan Dũng đã bị tòa án Mỹ xử phạt tù 15 năm vì tội cung cấp 300 nghìn trang tài liệu về công nghệ vũ trụ của Mỹ cho Trung Quốc, thậm chí cũng bị cáo buộc ăn cắp thông tin về máy bay vận tải C-17.
Mặc dù Y-20 có thể sao chép C-17, nhưng giới phân tích quân sự Mỹ cho rằng, tính năng của Y-20 còn kém xa so với C-17 của Mỹ và các máy bay vận tải quân sự hạng nặng của Nga, châu Âu. Bởi vì, khả năng cơ động tầm xa của máy bay vận tải tùy thuộc vào động cơ của nó. Nhiều chuyên gia cho rằng máy bay vận tải Y-20 chỉ có tính năng hạng hai, Y-20 chưa đủ khả năng tạo ra mối đe dọa đối với ưu thế vận tải đường không của Mỹ, châu Âu và Nga.Một số hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải:
- Lộ ảnh Nga thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho Việt Nam
- Trung Quốc sẽ ra sao nếu Mỹ phong toả, chốt chặn eo biển Malacca?
- Mỹ - Nhật Bản sẽ cùng hợp sức phát triển, chế tạo tàu chiến tam thể
- Ấn Độ kêu gọi dân Kashmir khẩn trương đào hầm tránh bom hạt nhân
- Học giả Mỹ: Hải quân Trung Quốc không thể bằng Nhật, Hàn, xếp thứ 5
- Sách trắng QP Australia lo ngại hành động của TQ với láng giềng
- Video: Uy lực cực mạnh của pháo - tên lửa Tunguska-M1
- Su-35 chính thức được "bật đèn xanh" vào thị trường Trung Quốc
- Video: Mỹ lần đầu tiên dùng đạn pháo Excalibur ở Afghanistan
- Ấn Độ sẽ trang bị trực thăng vũ trang Rudra đối phó Trung Quốc
- "Trận chiến vòi rồng" bất ngờ tái diễn trên Biển Hoa Đông
- Thêm 1 Đại tá "hỏa lực mồm": Nếu đánh nhau ở Senkaku, Úc chớ can thiệp
- Liên Hợp Quốc lên tiếng vụ Philippines kiện "đường lưỡi bò"
- Philippines: Trung Quốc muốn đàm phán đã quá muộn, gặp nhau ở tòa án!
- 3 tàu Hải giám bất lực nhìn vòi rồng Nhật Bản xua tàu Đài Loan bỏ chạy
- Ấn Độ kêu gọi dân Kashmir khẩn trương đào hầm tránh bom hạt nhân
- Hillary Clinton đập bàn tại Thượng viện Mỹ
- Trung Quốc muốn áp "một nước 2 chế độ" thống nhất bán đảo Triều Tiên
- Sách trắng QP Australia lo ngại hành động của TQ với láng giềng
- Philippines triệu Đại sứ TQ, thuê luật sư kiện "đường lưỡi bò"
- Tướng TQ Trần Hổ điểm binh: "Bất kể tàu bên nào đều rất khó sống sót"
- Báo Canada so sánh tương quan sức mạnh không quân Nhật Bản - TQ
- Hải quân Trung Quốc bắn chìm "tàu ngầm mô hình Mỹ" ở Hoa Đông
- Tàu hộ vệ hạng nhẹ và tàu tên lửa có xu thế phát triển như thế nào?
- Tên lửa chống hạm YJ-12 của Trung Quốc "to xác" nhưng hiệu quả thấp
- Trung Quốc đã nhận được vận tải cơ Il-76MD từ Nga
- Trung đoàn “Bolshoie Savino” Nga nhận thêm 3 chiếc MiG-31B
- Tàu đổ bộ Nga mua từ Pháp không thể chạy khi nước lạnh dưới 7 độ C
- Máy bay của không quân Nga được sơn dấu hiệu thời Liên Xô
- "Nữ hoàng thể lực" quân đội Đài Loan chống đẩy 139 lần liên tục
Bình Nguyên