Chấn thương của Ronaldo diễn biến xấu, có thể lỡ El Clasico

29/01/2013 08:06
H.Q
(GDVN) - Anh vẫn có thể ra sân trước Barcelona tại bán kết Copa del Rey, nhưng nguy cơ tái phát vết thương là rất cao.
Cristiano Ronaldo có rất ít cơ hội thi đấu ở trận El Clasico sắp diễn ra, sau khi các bác sĩ ở Real Madrid cho biết tình hình chấn thương của anh có vẻ không tốt. Ronaldo bị đau mắt cá sau khi ghi 3 bàn vào lưới Getafe và đã phải rời sân sớm.
Cristiano Ronaldo có rất ít cơ hội thi đấu ở trận El Clasico sắp diễn ra, sau khi các bác sĩ ở Real Madrid cho biết tình hình chấn thương của anh có vẻ không tốt. Ronaldo bị đau mắt cá sau khi ghi 3 bàn vào lưới Getafe và đã phải rời sân sớm.
Theo các bác sĩ ở Real, khả năng ra sân trước Barcelona của Cristiano Ronaldo vẫn còn, nhưng sẽ là rất mạo hiểm nếu để anh đá chính và đá trọn 90 phút, bởi chỉ một chấn thương nữa là Ronaldo có thể nghỉ hết mùa.
Theo các bác sĩ ở Real, khả năng ra sân trước Barcelona của Cristiano Ronaldo vẫn còn, nhưng sẽ là rất mạo hiểm nếu để anh đá chính và đá trọn 90 phút, bởi chỉ một chấn thương nữa là Ronaldo có thể nghỉ hết mùa.
Hiện Real Madrid đang có Sergio Ramos bị treo giò bên cạnh mối lo chấn thương của Ronaldo. Copa del Rey là một trong 2 giải đấu cuối cùng mà Real Madrid còn cơ hội cạnh tranh.
Hiện Real Madrid đang có Sergio Ramos bị treo giò bên cạnh mối lo chấn thương của Ronaldo. Copa del Rey là một trong 2 giải đấu cuối cùng mà Real Madrid còn cơ hội cạnh tranh.
H.Q