Biển Đông: Philippines phát hiện mỏ băng cháy, dầu mỏ khổng lồ?

17/08/2011 07:24
(GDVN) – Vào năm 2012, nếu được Liên Hợp Quốc phê chuẩn, bản đồ của Philippinese sẽ mở rộng về phía đông 130.000 km2, nơi có trữ lượng dầu khí phong phú.

(GDVN) – Vào năm 2012, nếu được Liên Hợp Quốc phê chuẩn, bản đồ của Philippinese sẽ mở rộng về phía đông 130.000 km2, nơi có trữ lượng dầu khí phong phú.

Tờ Chinatimes.com của Đài Loan đưa tin, ngày 15/8 Bộ trưởng Bộ Môi trường Philippines Ramon Jesus Paje cho biết, Philippinese chủ trương khu vực Benham Rise ở đáy biển phía đông bắc đảo Luzon là sự kéo dài của thềm lục địa Philippinese,

Philippines tuyên bố phần lãnh hải phía bắc đảo Luzon thuộc chủ quyền của nước này.
Philippines tuyên bố phần lãnh hải phía bắc đảo Luzon thuộc chủ
quyền của nước này.

một khi được Liên Hợp Quốc phê chuẩn vào năm tới, bản đồ của Philippinese sẽ mở rộng về phía đông 130.000 km2 (gấp hơn 3 lần diện tích Đài Loan), đồng thời kiểm soát nguồn dầu khí phong phú tàng trữ dưới đáy biển.

Khi được Ủy ban Tài chính Thượng viện Philippinese chất vấn, Paje cho rằng, một cuộc khảo sát 5 năm trước đây cho thấy, ở Benham Rise có trữ lượng lớn băng cháy, cũng có thế chứa dầu mỏ,

một khi Liên Hợp Quốc tuyên bố thuộc về Philippinese, chính phủ sẽ có căn cứ pháp lý cùng công ty tư nhân ký kết khai thác những nguồn tài nguyên dưới đáy biển này, trong tương lai đủ để làm cho Philippinese tự chủ về năng lượng, thậm chí trở thành nước xuất khẩu khí đốt.

Paje nói, khác với tranh chấp quần đảo Trường Sa, Philippinese là nước duy nhất nằm trong khu vực hai trăm dặm của Benham Rise, vì vậy chủ trương nó là sự kéo dài thềm lục địa của Philippinese,

và cuối năm 2008 đã có văn bản đăng ký chủ trương chủ quyền với Ủy ban “Công ước Luật biển Liên Hợp Quốc”, do không có sự tranh giành của các nước khác, Ủy ban này có thể thông qua nghị quyết về vấn đề này vào năm 2012, chính thức tuyên bố tiếp nhận chủ trương của Philippinese.

Benham Rise được học giả địa chất Mỹ phát hiện năm 1933, và được danh tướng hải quân Mỹ cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 là Andrew Benham đặt tên. Chỗ nông nhất cách mặt nước biển là 40 m, sâu nhất là 2.000 m.

{iarelatednews articleid='10881,10903,10695,10612,10600,10514,10482,10457,10438,10409,10321,10316,9959,9951,9883,9736,9443,9399'}

Đông Bình (Theo Liên hợp Buổi sáng)

Biển Đông: Philippines phát hiện mỏ băng cháy, dầu mỏ khổng lồ? ảnh 2