Nga trang bị gần 700 chiến đấu cơ mới cho Không quân

17/08/2011 12:51
(GDVN) – Trong khuôn khổ chương trình vũ khí trang bị quốc gia 2011-2020, Không quân Nga sẽ được tăng cường thêm gần 700 máy bay chiến đấu các loại.

(GDVN) – Trong khuôn khổ chương trình vũ khí trang bị quốc gia 2011-2020, Không quân Nga sẽ được tăng cường thêm gần 700 máy bay chiến đấu các loại, trong đó có tới 120 máy bay ném bom Su-34.

alt
Máy bay ném bom tiền phương Su-34.

Đây là tuyên bố mới nhất của Tư lệnh Không quân Nga, thượng tướng Alexandr Zelin trước các hãng thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế bên lề triển lãm hàng không MAKS-2011.

Theo tuyên bố này, trong thời gian tới, Không quân Nga sẽ được nhận 120 máy bay ném bom tiền phương Su-34 để chuẩn bị cho kế hoạch thành lập 5 phi đội máy bay ném bom, mỗi phi đội sẽ được biên chế 24 chiếc.

Máy bay ném bom chiến lược Su-34 sẽ được mua theo nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó, năm 2012 Không quân Nga sẽ nhận được khoảng 12 máy bay chiến đấu loại này.

alt
Máy bay trực thăng Ka-52.

Trước tuyên bố này đã có thông tin cho rằng, cuối năm 2011 Không quân Nga sẽ nhận được 6 máy bay ném bom tiền phương Su-34. Phục trách cung cấp loại máy bay này là Liên đoàn sản xuất hàng không Novosibirirsk mang tên Chkalova.

Nếu tính cả lô máy bay mới chuẩn bị nhận, số máy bay Su-34 trong quân đội Nga hiện nay mới có 16 chiếc. Tính đến thời điểm này, Không quân Nga mới đặt mua 32 chiếc Su-34.

Dự kiến đến năm 2015, số máy bay này trong biên chế sẽ là 70 chiếc. Trong tương lai gần, máy bay ném bom Su-34 sẽ là nòng cốt của lực lượng không quân ném bom tiền phương của Nga.

alt
 

Máy bay ném bom tiền phương Su-34 có khả năng bay với tốc độ 1.900 km/h, hoạt động trong vòng bán kính 1.100 km. Máy bay loại này được trang bị 12 điểm treo vũ khí các loại với tải trọng 8 tấn vũ khí.
 
Ngoài kế hoạch trang bị 120 máy bay ném bom tiền phương Su-34 cho Không quân, trong năm 2011 này, Bộ Quốc phòng Nga cũng dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 450 trực thăng– tuyên bố của Tổng giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay trực thăng của Nga Dmitri Petrov tại MAKS-2011.

Bên cạnh đó, ông Petrov còn nhấn mạnh, trong khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí quốc gia giai đoạn 2011-2020, Bộ Quốc phòng Nga đã ký 7 hợp đồng dài hạn, 3 hợp đồng ngắn hạn và 1 hợp đồng mua trực thăng Ка-52 đang chuẩn bị ký kết.

alt
Máy bay trực thăng Mi-28N.

Dự kiến, trong 10 năm tới, Không quân Nga sẽ nhận được hơn 1.500 máy bay chiến đấu và trực thăng các loại, trong đó có trực thăng Ка-52, Mi-28N, Mi-8AMTSh, Ка-226 và Ansat-U – tiết lộ của Phó Tư lệnh Không quân Nga, trung tướng Igor Sadophiev.

Vào tháng 5/2011, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng gần 100 trực thăng vận tải quân sự đa năng tiên tiến loại Ка-60 Kasatka. Hiện nay, hãng Kamov đang lắp ráp 2 mẫu thử nghiệm loại trực thăng này, 1 trong số đó sẽ tham gia bay thử vào năm 2012.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn dự định mua hơn 100 máy bay vận tải quân sự các loại như, trong đó Il-112, Il-476 và Il-76MD sẽ nhận vào năm 2011-2012, còn An-124 Ruslan và An-70 sẽ nhận vào năm 2014.

alt
Máy bay vận tải quân sự Il-76MD.
 {iarelatednews articleid='9786,9175,8949,9172,9040,9034,8942,8907,8475,8553,8473,8499,8555,8167,7857,7323,7788,7688'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Nga trang bị gần 700 chiến đấu cơ mới cho Không quân ảnh 6