'Tướng' Phúc hài lòng, Mạc Hồng Quân xin lỗi người hâm mộ

06/02/2013 21:59
Lan Chi
(GDVN) - Sau trận thua đáng tiếc của ĐT Việt Nam trước ĐT UAE, chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.
Trận đấu chính thức đầu tiên của ĐT Việt Nam sau kỳ AFF Cup đáng quên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã mang lại cho người hâm mộ cả nước những giây phút đầy cảm xúc trên sân Mỹ Đình tối qua. Sau trận đấu tối qua, nhiều người hâm mộ đã phải thốt lên: ‘Lâu lắm mới thấy ĐT Việt Nam đá hay đến thế!’



Thành Lương là một trong số những cầu thủ chơi khá nổi bật bên phía ĐT Việt Nam.
Thành Lương là một trong số những cầu thủ chơi khá nổi bật bên phía ĐT Việt Nam.


Mặc dù phải đối đầu với một ĐT UAE khá mạnh (vừa vô địch Cúp vùng Vịnh 2013) nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã trình diễn một lối chơi khá tự tin, thuyết phục cộng với tinh thần thi đấu trên cả tuyệt vời. Không nản chí sau bàn thua sớm, ĐT Việt Nam đã chơi lấn lướt đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu. Thế nhưng, do thiếu may mắn và việc thủ thành Ali Khaseif của ĐT UAT chơi quá xuất sắc khiến ‘tướng’ Phúc và các học trò phải nhận trận thua đầy tiếc nuối ngay trên sân nhà.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc hết lời ca ngợi màn trình diễn của các học trò, nhất là cầu thủ ở tuyến giữa: “Trận đấu này ĐT Việt Nam đã chơi tốt, cầm bóng tốt, đặc biệt là hàng tiền vệ. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp bất lợi vì bị bàn thua sớm trên chấm 11m. Ở hiệp đấu thứ hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn và nếu may mắn chúng tôi đã có thể có thêm bàn thắng ở nửa cuối hiệp hai. Hàng tiền vệ của chúng ta ở trận này gồm Quốc Anh, Thành Lương, Tấn Tài và Văn Quyết đã chơi tốt. Đặc biệt là hai bên cánh của Văn Quyết và Quốc Anh. Quốc Anh liên tục di chuyển và có đến bốn cơ hội ghi bàn, nhưng đáng tiếc em chỉ một lần thành công. Đó là một bàn thắng rất đẹp khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cầu thủ bên cánh phải và Quốc Anh là người dứt điểm cuối cùng”.

Nhận xét về bộ đôi cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn, ‘tướng’ Phúc cho biết: “Hồng Quân ở trận đấu này đã chơi tốt, hoàn thành ý đồ mà ban huấn luyện đã truyền tải là làm tường cho các cầu thủ khác băng lên. Em chạy chỗ rất tốt nhưng lại có ít cơ hội dứt điểm. Còn về Nguyễn Michal, em chơi tương đối tốt nhưng có lẽ thể lực của em vẫn chưa được sung sức nhất”.

Với việc bị các cầu thủ phòng ngự có thể hình vượt trội của ĐT UAE kèm khá chặt nên Mạc Hồng Quân có rất ít cơ hội tỏa sáng trong trận đấu này. Sau khi trận đấu kết thúc, Mạc Hồng Quân đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: “Cho dù đã thua nhưng mong người hâm mộ không trách gì anh em trong đội… Cả đội đã đá hết khả năng và cố gắng hết sức mình để làm người hâm mộ cả nước hài lòng. Mong rằng trận đấu sau đội nhà sẽ có nhiều may mắn hơn nữa.”
Lan Chi