Hà Nội hạ nhiệt, có mưa và dông đến hết tuần

17/08/2011 23:34
(GDVN) – Từ nay đến hết tuần, Hà Nội và các tình miền Bắc nhiệt độ sẽ giảm nhẹ và có mưa rào, mưa to và rải rác có dông.

(GDVN) – Từ nay đến hết tuần, Hà Nội và các tình miền Bắc nhiệt độ sẽ giảm nhẹ và có mưa rào, mưa to và rải rác có dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết: Ba đến bốn ngày tới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam qua Bắc Trung Bộ, trong khi đó trên cao áp cao cận nhiệt có xu hướng lấn về phía tây, tạo điều kiện cho rãnh áp thấp phân tích trên hoạt động mạnh dần. Sau đó, áp cao cận nhiệt đới sẽ rút dần ra phía đông.

Như vậy, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới sẽ liên tiếp có mưa rào, mưa to và có dông.

alt
Hà Nội những ngày tới nhiệt độ sẽ giảm và có mưa. (Ảnh: NP)

Nhiệt độ khu vực Hà Nội hôm nay (ngày 18/8): Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nguyễn Vũ