Nga sẽ xúc tiến xây sân bay ở đảo tranh chấp với Nhật

09/02/2013 19:00
Theo Thanh Niên
(GDVN) - Nhật chưa có phản ứng về thông tin trên.

Chánh Văn phòng tổng thống Nga Sergei Ivanov vừa tuyên bố sẽ xúc tiến các công trình xây dựng sân bay tại nhóm đảo đang tranh chấp với Nhật Bản là Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc.

Đài NHK của Nhật hôm nay 9.2 dẫn lời ông Ivanov cho hay nhiều dự án sân bay đang được tiến hành tại nhóm đảo tranh chấp nói trên và khu vực này sẽ sớm không còn gặp vấn đề về việc di chuyển bằng đường không.

Ông Ivanov đưa ra tuyên bố trên tại lễ đánh dấu 90 năm thành lập ngành hàng không dân dụng của Nga được tổ chức ở thủ đô Moscow.

Cũng tại sự kiện này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng ưu tiên cho việc xây dựng sân bay ở phía bắc và vùng Viễn Đông với sự hỗ trợ của các hãng hàng không địa phương.

NHK dẫn lời giới quan sát cho rằng những phát biểu trên của phía Nga cho thấy nước này sẽ phát triển Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc thành lãnh thổ của họ.

Nhật chưa có phản ứng về thông tin trên.
Theo Thanh Niên