Tình hình an ninh trật tự ổn định trong những ngày đầu năm mới

11/02/2013 14:19
Nguyễn Huệ (Tổng hợp)
(GDVN) - Trong đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ, tình hình an ninh trật tự trong cả nước được bảo đảm; an ninh biên giới, hải đảo, vùng trời ổn định.

*Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa phát báo cáo nhanh về tình hình trong ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ (tức ngày 10/2/2013).

Trong đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong cả nước được bảo đảm; an ninh biên giới, hải đảo, vùng trời ổn định.

Tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa (249 điểm ở 56/63 tỉnh, thành phố) đều bảo đảm an toàn; các hoạt động thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động vui xuân đón Tết của nhân dân được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Vấn đề đốt pháo nổ, thả đèn trời về cơ bản giảm mạnh so với các năm trước.

Về tình hình trật tự ATGT, thời điểm trước và sau Giao thừa giao thông thông suốt, không ùn tắc, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước đã xử lý 7.984 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu giữ 2 ô tô và 864 mô tô.

Khi mọi người quây quần bên mâm cơm gia đình trong dịp Tết Nguyên đán thì những người làm nhiệm vụ vẫn thường trực để đảm bảo an ninh trật tự cho mọi vùng quê.
Khi mọi người quây quần bên mâm cơm gia đình trong dịp Tết Nguyên đán thì những người làm nhiệm vụ vẫn thường trực để đảm bảo an ninh trật tự cho mọi vùng quê.

*Tuy nhiên về giá cả thị trường trong ngày đầu năm, theo báo Vietnamnet thì từ chiều mùng 1 Tết các tiểu thương đã bán hàng trở lại nhưng họ đua nhau hét giá các mặt hàng tôm, cá… “lên trời”.  

Giá các loại cá, tôm được bán trong chiều mùng 1 Tết hiện đã nhích lên từ 10 đến 12% so với trước tết. Tuy nhiên, sẽ không có tình trạng khan hàng, cháy hàng, sốt giá như những năm trước.

Cụ thể, cá chép có giá từ 120.000 – 130.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với trước Tết), cá trắm đen có giá từ 90.000 – 110.000 đồng/kg (tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/kg), cá diêu hồng có giá 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với ngày thường, cá chim có giá 100.000 đồng/kg, tăng 25.000 đồng/kg, cá thu có giá 250.000 đồng/kg, tăng 70.000 đồng/kg…

Ngoài tôm, cá, các loại rau, xanh cũng tăng khá mạnh. Ví dụ như rau xà lách dao động trong mức 25.000 – 30.000 đồng/kg, cà rốt từ 15.000 – 20.000 đồng/kg, rau thơm 20.000 đồng/kg, dưa leo từ 10.000 đồng/kg thì hôm nay tăng lên 20.000 đồng/kg, su hào có giá 7.000 – 8.000 đồng/củ, cà chua giá 25.000 đồng/kg,…

Lý giải về việc giá các mặt hàng này tăng mạnh trong ngày đầu tiên của năm mới này, một tiểu thương tại chợ Lớn (Hải Dương) cho biết, nguyên nhân là do đây là dịp Tết, nhiều tiểu thương tại chợ chưa hoạt động trở lại, nguồn cung giảm đột biến.

*Những hình ảnh về buổi lễ chào cờ đầu tiên trong năm Quý Tỵ của những người lính đảo Trường Sa diễn ra trong không khí thiêng liêng, xúc động đã được đăng tải trên Báo điện tử Vnexpress.

Với mỗi người lính đang canh giữ chủ quyền và nhân dân sinh sống trên đảo, hát Quốc ca là niềm tự hào ở mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió.

Thượng tá Nguyễn Văn Thư, phó chính ủy Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), cho biết, sáng mùng 1 Tết, sau khi hát Quốc ca, chính trị viên của đảo đọc thơ chúc Tết của Chủ tịch nước đến toàn thể chiến sĩ. Sau đó, đảo tổ chức chơi trò chơi như kéo co, bóng chuyền... Và phần không thể thiếu là mọi người trên đảo đi chúc tết nhau, lì xì cho những em nhỏ.

“Thời khắc đầu năm mới hết sức thiêng liêng với việc hát Quốc ca ở điểm cực đông của Tổ quốc. Có lẽ vì điều này tạo sự khác biệt giữa quân đội nói chung, và lính Trường Sa nói riêng với các cơ quan dân sự khác chỉ chào cờ vào sáng thứ hai”, thượng tá Thư nói thêm.

Lễ chào cờ sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ 2013 của các chiến sĩ đảo Trường Sa.
Lễ chào cờ sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ 2013 của các chiến sĩ đảo Trường Sa.

*Trang VOV Giao có thông đăng tin, 16h ngày 10/2, tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón chuyến bay quốc tế bay A320 đến từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là chuyến bay đầu tiên gồm 150 hành khách xông đất Thành phố trong năm Quý Tỵ 2013.

Được biết, trong năm 2012 có khoảng 157.000 lượt khách du lịch thông qua đường hàng không, trong đó có nhiều đường bay trực tiếp mới khai thác như: Cộng hòa Liên bang Nga; Hàng Châu, Nam Kinh, Ma Cao-Trung Quốc đến Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, trong năm 2013, sân bay Quốc tế Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động trở lại một số đường bay và mở đường bay quốc tế mới như: Pakse (Lào) - Đà Nẵng; Hồng Kong - Đà Nẵng và Vùng Viễn Đông Nga - Đà Nẵng.

Nguyễn Huệ (Tổng hợp)