Bị từ chối vụ Mata, Chelsea lại có 'cơ' mua Modric

18/08/2011 09:15
(GDVN) - Chelsea đang hướng đến Mata và Modric nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ.

(GDVN) - Mức giá 22 triệu bảng mà Chelsea đưa ra cho Juan Mata đã chính thức bị CLB Tây Ban Nha từ chối.

Mata là mục tiêu Chelsea săn đón đã lâu
Mata là mục tiêu Chelsea săn đón đã lâu.

Chủ tịch của CLB Chelsea, Roman Abramovich đưa ra đề nghị giá 18 triệu bảng và sau đó tăng thêm 4 triệu bảng vào thứ Tư sau khi HLV AndreVillas-Boas tỏ ý thích ngôi sao 23 tuổi. Mata hiện cũng là một mục tiêu theo đuổi của Tottenham và Arsenal.

Tuy nhiên, CLB Valencia có vẻ không muốn bán Mata đi khi mùa giải La Liga sắp khai cuộc, “Bầy dơi” sẽ chơi trận đầu tiên của họ vào ngày thứ Bảy. Đích thân chủ tịch Abramovich đang cân nhắc việc bay sang Tây Ban Nha gặp chủ tịch CLB Valencia, Manuel Llotente để thúc đẩy việc mua bán này.

Mata đã được Chelsea quan tâm trên trong suốt mùa hè này, ngôi sao của đội U21 TBN vừa vô địch châu Âu được hứa hẹn một vai trò quan trọng tại Stamford Bridge, tăng lương và cả chiếc áo số 10 của CLB thành London hiện đang thuộc về Yossi Benayoun. Những ưu đãi đó đủ để thấy sự quyết tâm của Chelsea so với những đối thủ như Arsenal và Tottenham.

Mata ghi 9 và kiến tạo 15 bàn khác cho Valencia mùa giải trước, anh cũng là thành viên quan trọng trong đội hình U21 Tây Ban Nha vô địch giải U21 châu Âu.

Redknapp đồng ý cho Modric ra đi
Redknapp đồng ý cho Modric ra đi.

Trong một diễn biến khác, một trường hợp mà Chelsea cũng đã theo đuổi từ lâu là Luka Modric đã có những chuyển biến tích cực. Mới đây HLV Harry Redknapp cho biết hoàn toàn có thể để Modric ra đi nếu nhận được một khoản tiền thích hợp để mua sắm cầu thủ.

Chủ tịch Daniel Levy đã từ chối mức giá 27 triệu bảng mà Chelsea đưa ra cho Modric, người sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Hearts đêm nay vì gặp chấn thương háng. Tuy nhiên, trái với vị chủ tịch,  HLV Redknapp lại tỏ ra thông cảm nếu Modric rời White Hart Lane để tới Stamford Bridge, nơi anh sẽ nhận mức lương 130.000 bảng/tuần và có nhiều cơ hội giành cúp hơn.

Số tiền bán Modric có thể để Redknapp tái đầu tư vào các mục tiêu như Scott Parker
Số tiền bán Modric có thể để Redknapp tái đầu tư vào các mục tiêu như Scott Parker.

Số tiền bán Modric có thể giúp HLV Redknapp mua từ 3 đến 4 mục tiêu ông đang theo đuổi, có thể kể ra những cái tên như Lassana Diarra, Scott Parker, Adebayor... Vị chiến lược gia 64 tuổi cho rằng điều đó hoàn toàn có thể giúp đội bóng trở nên mạnh hơn, nhưng mọi quyền quyết định vẫn nằm trong tay chủ tịch Daniel Levy.

Hoàng Giang