Căn cứ lính thuỷ đánh bộ của Thái Lan bị tấn công, 17 người chết

13/02/2013 14:35
Theo VOR
(GDVN) - Căn cứ lính thuỷ đánh bộ của Thái Lan bị tấn công, 17 người chết là những phiến quân có vũ trang.

Ít nhất có 17 chiến binh đã thiệt mạng trong vụ tấn công một căn cứ thủy quân lục chiến ở Thái Lan. Vụ việc xảy ra tại phía nam vương quốc, trên biên giới với Malaysia.

Đại diện Các lực lượng vũ trang Thái Lan, Đại tá Pramot Pramin cho biết, hơn một trăm chiến binh vũ trang đã tấn công căn cứ quân sự, nơi có 60 thủy quân lục chiến. Quân đội Thái Lan không có thiệt hại về người, cuộc tấn công được đẩy bật.

Các vùng Hồi giáo phía nam Thái Lan vốn được biết có khuynh hướng ly khai. Hoạt động của người Hồi giáo cực đoan ở đây đã cướp đi sinh mạng hơn 5000 người trong vòng 9 năm.

Lực lượng ly khai đòi tách ba tỉnh Thái Lan trên biên giới với Malaysia và lập vương quốc độc lập.
Theo VOR