Một chỉ huy quân sự Iran thiệt mạng tại Syria

15/02/2013 19:43
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Ông Hessam bị sát hại bởi "các nhóm vũ trang khủng bố" - cách chính phủ Syria gọi phiến quân nổi dậy - trên đường trở về Li-băng từ Damascus.

Một chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong một trận chiến với quân nổi dậy ở Syria.
Đại sứ Iran tại Li-băng Ghazanfar Roknabadi (trái) nhận lời chia buồn trước cái chết của Hessam Khoshnevis tại Đại sứ quán Iran tại Beirut ngày 14 tháng năm 2013.

Đại sứ Iran tại  Li-băng Ghazanfar Roknabadi (trái) nhận lời chia buồn trước cái chết của Hessam Khoshnevis  tại Đại sứ quán Iran tại Beirut ngày 14 tháng  năm 2013.


Iran và thủ lĩnh quân nổi dậy Syria hôm 15/2 đã lên tiếng xác nhận thông tin về vụ việc. 
Reuters dẫn thông tin từ Đại sứ quán Iran tại Li-băng cho biết, chỉ huy Iran bị giết tại Syria là Hessam Khoshnevis. Ông là người phụ trách chương trình tái thiết của Tehran tại Li-băng.
Theo tuyên bố của Iran, ông Hessam bị sát hại bởi "các nhóm vũ trang khủng bố" - cách chính phủ Syria gọi phiến quân nổi dậy - trên đường trở về Li-băng từ Damascus.

Ảnh Hessam Khoshnevis được đặt tại hội trường tại Đại sứ quán Iran ở Beirut ngày 14/2/2013.
Ảnh Hessam Khoshnevis được đặt tại hội trường tại Đại sứ quán Iran ở Beirut ngày 14/2/2013.

Một chỉ huy phe đối lập Syria cho biết, ông Hessam chết trong một cuộc đột kích của các tay súng nổi dậy ở gần thị trấn Zabadani ở Syria, sát biên giới Li-băng.
Truyền thông Iran cho biết, chỉ huy Hessam bị sát hại hôm 12/2. 48 giờ sau khi ông qua đời, phiến quân Syria đã lên tiếng nhận  trách nhiệm về vụ việc nhưng không tiết lộ thêm chi tiết cụ thể. 
Iran nhiều lần tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nổi dậy đã cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người  - theo thống kê của LHQ.
Phiến quân Syria đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Tehran gửi binh lính tới hỗ trợ chính quyền Tổng thống Assad. Chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thì phủ nhận thông tin về vụ việc và cho biết Tehran cung cấp hỗ trợ phi quân sự cho chính phủ Damascus và chỉ tham gia hỗ trợ quân sự khi có sự can thiệp từ bên ngoài.

Nguyễn Hường (nguồn Reuters)