Những siêu kỷ lục không thể bị phá: Trận đấu tỷ số 149-0

18/02/2013 07:50
Thanh Tùng

(GDVN) - Có những kỷ lục rất dễ bị phá, có những kỷ lục có thể phá được nhưng không dễ, còn những kỷ lục này là khó phá nhất.

Bóng đá đầy rẫy những kỷ lục, nhưng phá được hay không lại là chuyện khác. Phí chuyển nhượng, bàn thắng, giữ sạch lưới, số trận ra sân… Vậy những kỷ lục khó phá nhất là những kỷ lục nào?
Bóng đá đầy rẫy những kỷ lục, nhưng phá được hay không lại là chuyện khác. Phí chuyển nhượng, bàn thắng, giữ sạch lưới, số trận ra sân… Vậy những kỷ lục khó phá nhất là những kỷ lục nào?
Trận thắng đậm nhất: 149-0. Chưa ai từng phá được kỷ lục này, đó là trận thua cố ý của Stade Olympique l`Emyrne trước AS Adema ở giải vô địch quốc gia Madagascar. Rất nhiều quyết định bí hiểm chống lại l`Emyrne dẫn tới chức vô địch của Adema, do vậy cả đội l`Emyrne quyết định tự thua để phản đối. Họ tự sút phản lưới nhà cả 149 bàn. Trung bình khoảng gần 40 giây lại có một bàn thắng.
Trận thắng đậm nhất: 149-0. Chưa ai từng phá được kỷ lục này, đó là trận thua cố ý của Stade Olympique l`Emyrne trước AS Adema ở giải vô địch quốc gia Madagascar. Rất nhiều quyết định bí hiểm chống lại l`Emyrne dẫn tới chức vô địch của Adema, do vậy cả đội l`Emyrne quyết định tự thua để phản đối. Họ tự sút phản lưới nhà cả 149 bàn. Trung bình khoảng gần 40 giây lại có một bàn thắng.
Số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất: 184 lần và vẫn đang tiếp diễn. Đó là Ahmed Hassan của ĐT Ai Cập. Hassan đá cho đội tuyển từ năm 1995 tới tận bây giờ, và kỷ lục khoác áo ĐTQG anh lập được diễn ra vào tháng 3/2012. Không dễ để phá kỷ lục này, cho dù một số người cũng có thể đạt tới gần nó, như Iker Casillas với 143 trận.
Số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất: 184 lần và vẫn đang tiếp diễn. Đó là Ahmed Hassan của ĐT Ai Cập. Hassan đá cho đội tuyển từ năm 1995 tới tận bây giờ, và kỷ lục khoác áo ĐTQG anh lập được diễn ra vào tháng 3/2012. Không dễ để phá kỷ lục này, cho dù một số người cũng có thể đạt tới gần nó, như Iker Casillas với 143 trận.
Kỷ lục bất bại một mùa Premier League 38 trận: Arsenal. Đó chính là mùa giải 2003/04, với 26 thắng, 12 hòa và 0 thua (Lưu ý là mùa giải 38 trận, còn Preston North End bất bại mùa giải 22 trận năm 1889).
Kỷ lục bất bại một mùa Premier League 38 trận: Arsenal. Đó chính là mùa giải 2003/04, với 26 thắng, 12 hòa và 0 thua (Lưu ý là mùa giải 38 trận, còn Preston North End bất bại mùa giải 22 trận năm 1889).
Kỷ lục chuyển nhượng thế giới: 80 triệu bảng. Tất nhiên, đó là Cristiano Ronaldo. Trừ khi Lionel Messi được CLB giàu có nào đó mua, kỷ lục này gần như không thể bị phá. Dù sao thì cũng cần phải xem liệu tình trạng lạm phát sẽ thế nào.
Kỷ lục chuyển nhượng thế giới: 80 triệu bảng. Tất nhiên, đó là Cristiano Ronaldo. Trừ khi Lionel Messi được CLB giàu có nào đó mua, kỷ lục này gần như không thể bị phá. Dù sao thì cũng cần phải xem liệu tình trạng lạm phát sẽ thế nào.
Kỷ lục bàn thắng của cá nhân trong một trận đấu quốc tế: 13 bàn thắng. Đó là Archie Thompson của Australia, và ĐT Australia đánh bại Samoa với tỷ số 31-0 ở vòng loại World Cup 2002. Đây là lý do vì sao Australia trở thành thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á hiện tại.
Kỷ lục bàn thắng của cá nhân trong một trận đấu quốc tế: 13 bàn thắng. Đó là Archie Thompson của Australia, và ĐT Australia đánh bại Samoa với tỷ số 31-0 ở vòng loại World Cup 2002. Đây là lý do vì sao Australia trở thành thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á hiện tại.
Kỷ lục bàn thắng cá nhân trong một vòng chung kết World Cup: 13 bàn. Đó là Just Fontaine tại World Cup 1958, và tôi không nghĩ có ai có thể phá được kỷ lục này.
Kỷ lục bàn thắng cá nhân trong một vòng chung kết World Cup: 13 bàn. Đó là Just Fontaine tại World Cup 1958, và tôi không nghĩ có ai có thể phá được kỷ lục này.
Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trẻ nhất: Mauricio Baldivieso. Baldivieso ra sân vào năm 2009 ở tuổi 12, và xin nhấn mạnh là ra sân ở một giải đấu chuyên nghiệp.
Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trẻ nhất: Mauricio Baldivieso. Baldivieso ra sân vào năm 2009 ở tuổi 12, và xin nhấn mạnh là ra sân ở một giải đấu chuyên nghiệp.
Kỷ lục bất bại sân nhà của một huấn luyện viên: 150 trận, và đó là Jose Mourinho. 38 trận cho Porto, 60 trận cho Chelsea, 38 trận cho Inter Milan và 14 trận cho Real Madrid. Kỷ lục kéo dài từ 23/2/2002 tới 2/4/2011, khi Real Madrid thua Gijon ở Bernabeu.
Kỷ lục bất bại sân nhà của một huấn luyện viên: 150 trận, và đó là Jose Mourinho. 38 trận cho Porto, 60 trận cho Chelsea, 38 trận cho Inter Milan và 14 trận cho Real Madrid. Kỷ lục kéo dài từ 23/2/2002 tới 2/4/2011, khi Real Madrid thua Gijon ở Bernabeu.
Thanh Tùng