Singapore trang bị chiếc tàu ngầm diesel đầu tiên mua của Thuỵ Điển

18/08/2011 08:59
(GDVN) – Defense Aerospace ngày 18/8 đưa tin, Hải quân Singapore đã nhận được chiếc tàu ngầm đầu tiên của Thụy Điển thuộc lớp Archer, nguyên là lớp Vastegotland.

(GDVN) – Defense Aerospace ngày 18/8 đưa tin, Hải quân Singapore đã nhận được chiếc tàu ngầm đầu tiên của Thụy Điển thuộc lớp Archer, nguyên là lớp Vastegotland.

alt
Hải quân Singapore nhận tàu ngầm Archer đầu tiên của Thụy Điển.

Dự kiến, Singapore sẽ nhận tất cả hai chiếc tàu ngầm loại này của Thụy Điển (chưa biết rõ thời điểm bàn giao tàu ngầm thứ hai). Trước khi nhận tàu ngầm, các quân nhân của Hải quân Singapore đã được tham gia lớp huấn luyện điều khiển tàu ngầm và bảo dưỡng nó.

Hợp đồng cung cấp cho Hải quân Singapor hai chiếc tàu ngầm lớp A-17 Vastegotland (nay là lớp Archer) rút ra từ biên chế của Hải quân Thụy Điển đã được ký kết vào tháng 9/2005, song đến nay vẫn chưa rõ tổng trị giá của hợp đồng này là bao nhiêu.

Theo điều kiện của hợp đồng này, xí nghiệp đóng tàu Kockums của Thụy Điển sẽ phải tiến hành nâng cấp tàu ngầm lên mức tương đương với những tàu ngầm mới nhất lớp A-19 Gotland của Thụy Điển và thử nghiệm nó trước khi bàn giao cho bên đặt hàng.

alt
Tàu ngầm Vastegotland của Hải quân Thụy Điển.

Như vậy, sau khi hoàn tất, tàu ngầm Archer của Hải quân Singapore sẽ là một trong những tàu ngầm diesel tốt nhất thế giới. Ngoài hệ thống tự tạo dưỡng khí cho động cơ, tàu ngầm Archer còn có độ ồn rất nhỏ khi hoạt động và khả năng nhận biết của các phương tiện radar đối phương là rất khó.

Hơn nữa, việc mua lại tàu ngầm đã qua sử dụng sau đó nâng cấp lên như những loại tàu ngầm mới nhất sẽ giúp cho Singapore tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn. Giá của chiếc tàu ngầm A-19 Gotland là 100 triệu USD. Như vậy, Singapore chỉ mất khoảng vài chục triệu USD cho mỗi chiếc.

Tàu ngầm Archer sau khi tiến hành tất cả các công đoạn cần thiết đã được hạ thủy vào tháng 6/2009. Chiếc thứ hai thuộc lớp này mang tên Sordsmen đã được hạ thủy vào tháng 10/2010.

alt
Sơ đồ kết cấu của tàu ngầm A-19 Gotland của Thụy Điển.

Trong quá trình nâng cấp tàu ngầm Archer cho Hải quân Singapore, các chuyên gia của Thụy Điển có tái ứng dụng một số công nghệ trong quá trình nâng cấp tàu ngầm cho chính Hải quân nước này.

Đặc biệt, các tàu ngầm Archer của Hải quân Singapore đều được trang bị thiết bị động lực độc lập khí, tức là không phụ thuộc vào nguồn dưỡng khí ở bên ngoài để hỗ trợ cho quá trình hoạt động của động cơ.

Tàu lớp Archer có lượng giãn nước 1.500 tấn, có thể hoạt động ở tốc độ 15 hải lý/giờ. Nó được trang bị 6 thiết bị phóng ngư lôi cỡ 533 mm và 3 thiết bị phóng ngư lôi khác cỡ 400 mm.

{iarelatednews articleid='11024,10351,10956,10945,10901,10838,10862,10883,10824,10738,9948,10687,10320,10337,10601,10578,10577'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)