Đánh bom xe gần Đại sứ quán Nga và trụ sở đảng cầm quyền Syria

21/02/2013 19:03
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Thủ đô Damascus của Syria ngày 21/2 đã bị rung chuyển bởi một vụ đánh bom xe lớn xảy ra ở quảng trường trung tâm, nơi các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ thường diễn ra.
Đài truyền hình Al-Ikhbariya cho thấy trên đường phố có ít nhất 4 thi thể người và gần đó là chiếc xe hơi rực lửa.
Đài truyền hình Al-Ikhbariya cho thấy trên đường phố có ít nhất 4 thi thể người và gần đó là chiếc xe hơi rực lửa. 

Thông tấn SANA cho biết, vụ đánh bom xe xảy ra ở khu vực đông dân, giao điểm của những con phố chính dẫn tới kết quả là lượng thương vong "lớn", chủ yếu là thường dân và học sinh.
Đài truyền hình Al-Ikhbariya cho thấy trên đường phố có ít nhất 4 thi thể người và gần đó là chiếc xe hơi rực lửa. 
Hiện cảnh sát Syria chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ nổ, nhưng cho biết con số thương vong là 4 người - AP đưa tin cho hay.


Trong khi đó, RT cho biết thêm rằng vụ nổ xảy ra tại một trạm kiểm soát an ninh nằm giữa Đại sứ quán Nga tại Damascus và trụ sở đảng cầm quyền Baath của Tổng thống Bashar al-Assad.
Reuters dẫn truyền thông nhà nước Syria cho biết vụ "đánh bom khủng bố" đã gây ra thương vong nhưng không có con số cụ thể.
Ngoài ra, một phóng viên người Ả Rập của kênh RT tiết lộ rằng có tới 3 vụ nổ xảy ra liên tiếp tại Damascus nhưng các báo cáo chỉ nêu có 1 vụ. Thông tin này đang được xác minh.
Nguyễn Hường (nguồn RT)