Philex sẽ tiếp tục khoan Bãi Cỏ Rong mặc TQ dọa kéo tàu chiến ra chặn

22/02/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: Business World Online)
(GDVN) - Philex dự kiến sẽ tiến hành khoan thăm dò (trái phép - PV) tại Bãi Cỏ Rong trong năm nay 2013, địa điểm khoan thăm dò sẽ gần mỏ khí đốt Sampaguita, nơi Philippines đang chi khá nhiều tiền để tăng cường sự hiện diện sức mạnh quân sự
Manuel V. Pangilinan, Chủ tịch Tập đoàn Philex
Manuel V. Pangilinan, Chủ tịch Tập đoàn Philex
Tờ Business World Online ngày 21/2 đưa tin, tập đoàn Dầu khí Philippines, Philex dự kiến sẽ tiếp tục khoan thăm dò khí đốt tự nhiên tại khu vực Bãi Cỏ Rong (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam - PV), bất chấp lời đe dọa của Trung Quốc sẽ kéo máy bay, tàu chiến ra chặn.

Philippines tham vọng tuyên bố “mở rộng yêu sách chủ quyền” Biển Đông

Philippines tham vọng tuyên bố “mở rộng yêu sách chủ quyền” Biển Đông

Mỹ công bố báo cáo tiềm năng dầu khí Biển Đông khiến Trung Quốc mờ mắt

Mỹ công bố báo cáo tiềm năng dầu khí Biển Đông khiến Trung Quốc mờ mắt

Philippines vẽ lại bản đồ Biển Đông

Philippines vẽ lại bản đồ Biển Đông

Philex dự kiến sẽ tiến hành khoan thăm dò (trái phép - PV) tại Bãi Cỏ Rong trong năm nay 2013, địa điểm khoan thăm dò sẽ gần mỏ khí đốt Sampaguita, nơi Philippines đang chi khá nhiều tiền để tăng cường sự hiện diện sức mạnh quân sự (bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí - PV). Được chính phủ Philippines cấp giấy phép (trái phép - PV) cho thăm dò, khai thác khí đốt tại Bãi Cỏ Rong từ năm 2010, nhưng từ đó đến nay Philex không thể triển khai do vấp phải sự phản đối, thậm chí là đe dọa từ phía Bắc Kinh bởi Trung Quốc cũng tuyên bố về cái gọi là "chủ quyền" đối với khu vực này. Tháng 3/2011, hai chiếc tàu Trung Quốc đã kéo  đến đe dọa 1 chiếc tàu khảo sát của Philex khi nó xuất hiện tại khu vực Bãi Cỏ Rong khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, chính phủ Philippines đành phải thông báo cho Philex tạm dừng hoạt động tại Bãi Cỏ Rong. "Một chương trình tái khảo sát địa chấn khu vực Recto Bank (Bãi Cỏ Rong) đang được lên kế hoạch tiếp tục trong năm 2013 để đánh giá triển vọng của khu vực này", Philex thông báo trong hồ sơ niêm yết trên thị trường chứng khoán Philippines hôm qua 21/2. Trong một động thái khác có liên quan, Bộ Quốc phòng Philippines vừa quyết định sẽ mở thầu vào tháng tới. Manila sẽ chi khoảng 24 triệu USD để trang bị mới hệ thống radar, các bộ cảm biến và hệ thống vũ khí cho 2 cứ điểm trinh sát ven biển phía Tây đảo Palawan nhằm đảm bảo an ninh cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Bãi Cỏ Rong. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cho biết thêm, quân đội nước này cũng sẽ trang bị thêm vũ khí, trang thiết bị chuyên dụng, tàu thuyền, súng nhỏ và kính hồng ngoại quan sát ban đêm cho lực lượng này.

Hồng Thủy (Nguồn: Business World Online)