Sankei: Trung Quốc thả hoa tiêu thu thập tin tình báo ngoài Senkaku

22/02/2013 19:01
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Đây không phải chiêu mới, mà là "chước cũ soạn lại". Tháng 5/2012, hải quân Trung Quốc cũng đã từng tiến hành thả hoa tiêu trái phép tại vùng biển khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV)
Hoa tiêu (hình minh họa)
Hoa tiêu (hình minh họa)
Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/2 dẫn nguồn tin báo Sankei Nhật Bản cùng ngày cho biết, Trung Quốc đã tiến hành thả hoa tiêu trên mặt biển xung quanh khu vực Senkaku nhằm thu thập các thông tin tình báo về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản một cách nhanh nhất.

TTg Shinzo Abe: Hiếu chiến là đặc điểm thâm căn cố đế của Trung Quốc

TTg Shinzo Abe: Hiếu chiến là đặc điểm "thâm căn cố đế" của Trung Quốc

3 tàu Hải giám TQ bủa vây 1 tàu cá Nhật Bản trên Biển Hoa Đông

3 tàu Hải giám TQ bủa vây 1 tàu cá Nhật Bản trên Biển Hoa Đông

Tổng thống Obama muốn nghe đánh giá tình hình Senkaku từ Thủ tướng Abe

Tổng thống Obama muốn nghe đánh giá tình hình Senkaku từ Thủ tướng Abe

Theo Sankei, hoạt động rải hoa tiêu trên Biển Hoa Đông đã được Trung Quốc bắt đầu triển khai từ đầu năm 2013 và thả hẳn về phía vùng biển của Nhật Bản tính theo đường trung tuyến Trung - Nhật trên Biển Hoa Đông, Cảnh sát biển Nhật Bản đã thu thập đầy đủ bằng chứng về động thái này của phía Trung Quốc. Bản tin trên tờ Sankei được Hoàn Cầu đưa lại cho rằng, những chiếc hoa tiêu mà Trung Quốc thả trên Biển Hoa Đông có gắn các thiết bị thu thập thông tin và kết nối với lực lượng Ngư chính, Hải giám nước này nhằm "phát hiện kịp thời" tàu tuần tra Cảnh sát biển hoạt động. Sankei cho biết, chiêu bài sử dụng hoa tiêu thả trên vùng biển tranh chấp vừa để thu thập tin tức tình báo, vừa ngầm đánh dấu về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc, đây không phải chiêu mới, mà là "chước cũ soạn lại". Tháng 5/2012, hải quân Trung Quốc cũng đã từng tiến hành thả hoa tiêu trái phép tại vùng biển khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) đúng lúc quan hệ Philippines - Trung Quốc đang căng thẳng cao độ ngoài bãi cạn Scarborough. Tờ Sankei khẳng định, động thái của Trung Quốc thả hoa tiêu trên vùng biển của Nhật Bản đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Tuy nhiên tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, "đường trung tuyến" trên Biển Hoa Đông là do Nhật Bản "đơn phương" đưa ra, Bắc Kinh không thừa nhận. Ngoài việc thả hoa tiêu, những năm gần đây Trung Quốc ngày càng có nhiều hoạt động xâm lấn sang vùng biển Nhật Bản khi vượt quá ranh giới đường trung tuyến trên Biển Hoa Đông, đặc biệt là việc tổ chức thăm dò, khai thác dầu khí tại mỏ Thiên Ngoại Thiên khiến Nhật Bản lo ngại.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)