6 con bạc bị cắt tai, chặt tay rồi gửi về nhà

19/08/2011 00:40
Giám đốc Công an Bình Dương cho biết, đã có ít nhất 6 trường hợp sang Campuchia đánh bạc bị cắt tai, chặt ngón tay gửi về gây sức ép với gia đình, người thân.
(Dân Việt) - Thiếu tướng Võ Thành Đức - Giám đốc Công an Bình Dương - cho biết, đã có ít nhất 6 trường hợp sang Campuchia đánh bạc bị cắt tai, chặt ngón tay gửi về gây sức ép với gia đình, người thân đòi tiền chuộc.
Mới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiều cử tri các địa phương trong tỉnh bức xúc yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương làm rõ đường dây dụ dỗ con em họ sang Campuchia đánh bạc và đòi tiền chuộc người bằng hình thức chặt tay, cắt tai quá ghê rợn.
Một con bạc kể chuyện casino
Một con bạc kể chuyện casino
Thiếu tướng Võ Thành Đức - Giám đốc Công an Bình Dương đã giải trình làm rõ thêm về nguyên căn những thanh thiếu niên dính vào con đường cờ bạc ở Campuchia phần lớn đều bị dụ dỗ từ lớp người thua bạc đi trước, sau đó về đưa người sang để kiếm tiền trả nợ.
Điều đáng lo ngại là hiện nay có một số đối tượng dụ dỗ trẻ em chưa thành niên sang Campuchia chơi, nhưng sau đó đưa vào sới bạc, khi hết tiền sẽ cho mượn và thế thân ở lại. Có trường hợp ở lại bị đánh đập, cắt tai, chặt ngón tay gửi về gia đình gây sức ép buộc người thân bán nhà, bán đất, bán cao su để mang tiền sang chuộc con.
Thiếu tướng Võ Thành Đức cho biết, đã có ít nhất 6 trường hợp sang campuchia đánh bạc bị cắt tai, chặt ngón tay gửi về gây sức ép với gia đình, người thân đòi tiền chuộc. Thế nhưng, đường dây cò mồi, dụ dỗ người sang Campuchia đánh bạc vẫn còn diễn ra.
Tình trạng người Bình Dương vượt biên sang Campuchia đánh bạc xuất hiện từ năm 2008, kéo dài đến nay gây bức xúc cho nhiều gia đình và xã hội. Thống kê sơ bộ trên địa bàn tỉnh có 328 đối tượng sang Campuchia đánh bạc, trong đó có 274 đối tượng là nam, 54 đối tượng là nữ.
Thiếu tướng Võ Thành Đức cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã cử một đoàn qua khảo sát các trung tâm casino (Campuchia) thì phát hiện nhiều chiêu thức, sử dụng lá bài có thẻ từ. Các lá bài này thông qua hệ điều hành công nghệ vi tính, nên họ muốn cho ra lá bài nào tùy họ muốn. Các con bạc mới sang chơi, họ thường cho thắng. Vài lần sau, con bạc "hăng" rồi thì họ bắt đầu điều khiển theo những gì họ muốn và 100% người chơi sẽ thua.
{iarelatednews articleid='11088,11008,10812,10596,10346,10171,10161,9701,9433,9025,9007,8925,8121,7801,7741,7657,7542,7059'}
Theo Lộc Hưng/Nông thôn ngày nay