Lãnh đạo Mỹ bắt đầu ép Tổng thống Syria từ chức

19/08/2011 03:07
(GDVN) – Ngày 18/8 theo giờ Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng thúc giục nhà lãnh đạo Syria là ôngBashar Assad phải từ chức vì quyền lợi và sự an toàn của người dân nước này.

(GDVN) – Ngày 18/8 theo giờ Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng thúc giục nhà lãnh đạo Syria là ôngBashar Assad phải từ chức vì quyền lợi và sự an toàn của người dân nước này.

“Đã đến lúc Tổng thống Assad phải từ chức” – thông điệp của Tổng thống Obama trong một tuyên bố đánh máy về tình hình bạo lực và xung đột chính trị hiện nay ở Syria.

Tổng thống Mỹ Obama
Tổng thống Mỹ Obama

Tổng thống Mỹ cho biết lời kêu gọi đàm phán, cải tổ của ông Bashar Assad đã không còn có giá trị khi ông ta ra lệnh bỏ tù, tra tấn và giết hại thường dân Syria.

Nhà lãnh đạo hàng đầu nước Mỹ cũng đã tuyên bố cần tiến hành các hình thức trừng phạt chưa có tiền lệ để cô lập chế độ của Tổng thống Assad và cắt đứt khả năng tài trợ của chính quyền nước này cho các hoạt động trấn áp và khủng bố người dân.

Mặc dù trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nói rằng Mỹ sẽ không kêu gọi ông Assad từ chức.

Ông Bashar Assad
Ông Bashar Assad

Liên tiếp trong 6 tháng vừa qua, tình hình tại Syria luôn bất ổn xuất phát từ những hoạt động chống đối chính quyền, đòi cải cách hệ thống quyền lực, đặc biệt là yêu cầu Tổng thống Assad từ chức để bầu chính quyền mới theo xu thế dân chủ, minh bạch.

Tính cho tới thời điểm này, khoảng 2.000 thường dân Syri đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa người biểu tình và lực lượng vũ trang của chính phủ.

Trong khi đó, theo nhà chức trách đương cục của Syria, khoảng 500 binh sỹ quân đội cũng như lực lượng cảnh sát của chính quyền do ông Assad đứng đầu cũng đã bỏ mạng trong các cuộc đụng độ.

{iarelatednews articleid='11129,4443,1814'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)