Chân dung người thay thế Lương Quang Liệt làm Bộ trưởng Quốc phòng TQ

26/02/2013 08:03
Hồng Thủy (Nguồn: Epoch Times)
(GDVN) - Nhờ Hồ Cẩm Đào đề bạt, năm 2007 Thường Vạn Toàn được thăng chức Chủ nhiệm Tổng cục Trang bị, trở thành ủy viên Thường vụ Quân ủy trung ương, thăng hàm Thượng tướng.
Tướng Thường Vạn Toàn, người được cho là sẽ thay thế Lương Quang Liệt làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc
Tướng Thường Vạn Toàn, người được cho là sẽ thay thế Lương Quang Liệt làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc
Ngay từ khi các quyết định điều động nhân sự cấp cao trong quân đội Trung Quốc được thông báo trước đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc, giới phân tích quân sự Đài Loan đã nhận định, tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ là Thường Vạn Toàn, Thượng tướng, cựu Chủ nghiệm Tổng cục Trang bị dưới thời Lương Quang Liệt.
Sau khi danh sách ủy viên Thường vụ Quân ủy trung ương Trung Quốc ra mắt, dự đoán này càng được củng cố khi tất cả các ủy viên đều ai vào vị trí người đó, "trật lại" một mình Thường Vạn Toàn vì còn phải chờ Lương Quang Liệt về hưu trên phương diện thủ tục, sau kỳ họp Quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 3 tới. Tờ Epoch Times xuất bản tại Đài Loan cho hay, Thường Vạn Toàn được chính Hồ Cẩm Đào cất nhắc sau khi ông Đào lên làm Chủ tịch Quân ủy trung ương, 2 năm sau khi giữ ghế Tổng bí thư từ đại hội 17 do Giang Trạch Dân vẫn còn ở lại nắm quân đội thêm 2 năm nữa trước lúc rời chính trường. Theo các tài liệu công khai, Thường Vạn Toàn sinh tháng 1/1949, người Nam Dương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tháng 3/1968 nhập ngũ tại một đơn vị thuộc đại quân khu Lan Châu, trải qua các chức vụ từ Trung đội trưởng, Trưởng ban tham mưu tác chiến sư đoàn 140, Trưởng phòng tham mưu tác chiến quân đoàn 47. Tháng 11/1994, Thường Vạn Toàn nhậm chức Tham mưu trưởng quân đoàn 47 và đến tháng 7/1997 được thăng hàm Thiếu tướng. Sau 2 năm làm Chủ nhiệm khoa Chiến dịch đại học Quốc phòng Trung Quốc, tháng 10/2000, Thường Vạn Toàn được thăng chức Tư lệnh quân đoàn 47 rồi lần lượt kinh qua các chức vụ Tham mưu trưởng quân khu Lan Châu, Tham mưu trưởng quân khu Bắc Kinh, Tư lệnh quân khu Thẩm Dương và gần nhất là Chủ nhiệm Tổng cục Trang bị. Epoch Times cho hay, nhờ Hồ Cẩm Đào đề bạt, năm 2007 Thường Vạn Toàn được thăng chức Chủ nhiệm Tổng cục Trang bị, trở thành ủy viên Thường vụ Quân ủy trung ương, thăng hàm Thượng tướng. Thành tích nổi bật nhất của Thường Vạn Toàn trong thời kỳ này là tổng chỉ huy 3 lần phóng tàu Thần Châu 7, 8, 9 thành công khiến Hồ Cẩm Đào cảm thấy "mát mặt", Epoch Times cho hay.

Hồng Thủy (Nguồn: Epoch Times)