Cảnh Nhạn Sinh: Nhật hãy ăn nói cẩn thận, chớ khiêu khích Trung Quốc

28/02/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)
(GDVN) - Cảnh Nhạn Sinh lên giọng, Nhật Bản nên ăn nói cẩn thận, dừng việc phát ngôn sai lầm mà tập trung xử lý ổn thỏa vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo Điếu Ngư (tức Senkaku)
Cảnh Nhạn Sinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Cảnh Nhạn Sinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 28/2 đăng phát biểu của Cảnh Nhạn Sinh, người phát ngôn cơ quan này cho hay, thời gian vừa qua lãnh đạo Nhật Bản thường xuyên có những phát biểu mang tính chất khiêu khích, tuyên truyền về "mối uy hiếp từ Trung Quốc" và có ý đồ khiêu khích một cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên.
Viên Đại tá này cho biết, Hải quân Nhật Bản thường xuyên phái tàu bám theo tàu chiến, máy bay Trung Quốc hoạt động "bình thường trên vùng biển quốc tế" ở một cự ly khá gần, đó là nguyên nhân căn bản của vấn đề an ninh trên biển giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Cảnh Nhạn Sinh lên giọng, Nhật Bản nên ăn nói cẩn thận, dừng việc phát ngôn sai lầm mà tập trung xử lý ổn thỏa vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo Điếu Ngư (tức Senkaku), có những động thái thiết thực để cải thiện quan hệ hai bên. Trước đó, ngày 20/2 trong khi hội đàm với Tư lệnh Hải quân Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera kêu gọi Nhà Trắng hỗ trợ Tokyo trong viẹc thiết lập một cơ chế liên lạc với Bắc Kinh đề phòng, ngăn ngừa việc phát sinh xung đột trên biển giữa hải quân hai nước.

Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)