Hải quân Nga sắp biên chế 3 tàu ngầm hạt nhân, 1 tàu thông thường

02/03/2013 09:28
Đông Bình
(GDVN) - Đó là 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey - Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh, 1 tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen và 1 tàu ngầm diesel lớp Lada.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey, Hải quân Nga.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey, Hải quân Nga.

Nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, năm 2013, Hải quân Nga sẽ nhận được 3 tàu ngầm hạt nhân: 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey trang bị tên lửa đạn đạo thuộc Chương trình 955 và 1 tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp Yasen thuộc Chương trình 885.

Ông cho biết, ngay từ năm 2012, giới công nghiệp đã muốn bàn giao 2 tàu ngầm gồm tàu Alexander Nevsky (Chương trình 955) và tàu Severodvinsk (Chương trình 885), nhưng do bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề, thời hạn bàn giao phải sắp xếp lại vào năm sau.

Đại diện cấp cao tổ hợp quốc phòng Nga cho biết: “Năm 2013, Hải quân Nga cuối cùng sẽ nhận được tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky, tàu Severodvinsk và tàu Vladimir Monomakh (Chương trình 955).

Trong đó, tàu ngầm Vladimir Monomakh đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Severodvinsk vào tháng 12/2012”. Ông nói thêm, tàu ngầm Alexander Nevsky sẽ phóng quả tên lửa đầu tiên vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp Yasen của Nga
Tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp Yasen của Nga

Ngoài ra, năm nay, sau khi hoàn thành chạy thử ở vùng biển phía Bắc, tàu ngầm diesel St. Petersburg lớp Lada (Chương trình 677) cũng sẽ được đưa vào hoạt động. Hiện nay, tàu ngầm này đang tiến hành kiểm tra độ tin cậy.

Bài báo cho biết, ngành đóng tàu của Nga trì hoãn bàn giao 1 năm đối với 5 tàu chiến của Hải quân Nga, trong đó có 2 tàu ngầm và 3 tàu chiến mặt nước (tàu nổi).

Tàu ngầm diesel lớp Lada của Nga
Tàu ngầm diesel lớp Lada của Nga
Đông Bình