Cuối tuần, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa to

19/08/2011 22:09
(GDVN) – Hôm nay, mưa rào, mưa to và dông rải rác sẽ diễn ra hầu khắp các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

(GDVN) – Hôm nay, mưa rào, mưa to và dông rải rác sẽ diễn ra hầu khắp các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay, ngày 20/8, rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam qua nam đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục duy trì có cường độ ổn định. Cùng đó, những đám mây mây đối lưu dồn về miền Bắc ngày càng dày đặc.

Do đó, mưa rào và dông rải rác sẽ diễn ra hầu khắp các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Mưa vừa, mưa to và dông sẽ xảy ra tại khu vực Hà Nội, nền nhiệt mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C và cao nhất chỉ là 31 độ C.

alt
Khu vực Hà Nội ngày cuối tuần sẽ có mưa rào, mưa to và dông. (Ảnh NP)

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nguyễn Vũ