Tên lửa Bắc Triều Tiên (hình tư liệu) |
Nhật báo Chosun Hàn Quốc ngày 5/3 đưa tin, Bắc Triều Tiên đã mở rộng một căn cứ phóng tên lửa ở Musudan-ri tỉnh Bắc Hamgyong và đã thay đổi hình dạng của đầu đạn hạt nhân để cải thiện độ chính xác của tên lửa.
"Bình Nhưỡng đang xây dựng một căn cứ phóng tên lửa mới được thiết kế cho các loại tên lửa cỡ lớn ở Musudan-ri, chuyên gia tên lửa Hàn Quốc cho biết. Họ đang mở rộng các bệ phóng tên lửa 28 mét để có thể lắp ráp 2 tên lửa tầm xa cùng một lúc. Chính quyền Hàn Quốc tin rằng căn cứ phóng tên lửa mới của Bình Nhưỡng lớn hơn căn cứ thử nghiệm tên lửa ở Tongchang-ri tỉnh Bắc Pyongan mà nước này đã tiến hành phóng tên lửa Unha-3 hồi tháng 12 năm ngoái. Các chuyên gia Hàn Quốc cho hay độ chính xác của tên lửa Bắc Triều Tiên có khả năng được cải thiện thông qua thiết kế đầu đạn triconic thay vì đầu đạn hình nón đơn giản, một sự thay đổi hình dạng mà không làm thay đổi trọng lượng đầu đạn. Đầu đạn triconic lần đầu tiên được sử dụng trong các phiên bản cải tiến của tên lửa Rodong vào năm 2000 và hiện naycũng đang được sử dụng cho các tên lửa tầm trung và tầm xa. Tên lửa Shahab của Iran và tên lửa Rodong của Bắc Triều Tiên cùng sử dụng thiết kế đầu đạn triconic, điều này cho thấy có sự liên hệ, kết nối giữa hai quốc gia này. Bắc Triều Tiên đã triển khai khoảng 1000 tên lửa đạn đạo, trong đó bao gồm 700 tên lửa Scud B/C với tầm bắn từ 300 đến 500 km và khoảng 300 tên lửa Rodong có tầm bắn trên 1300 km.
"Bình Nhưỡng đang xây dựng một căn cứ phóng tên lửa mới được thiết kế cho các loại tên lửa cỡ lớn ở Musudan-ri, chuyên gia tên lửa Hàn Quốc cho biết. Họ đang mở rộng các bệ phóng tên lửa 28 mét để có thể lắp ráp 2 tên lửa tầm xa cùng một lúc. Chính quyền Hàn Quốc tin rằng căn cứ phóng tên lửa mới của Bình Nhưỡng lớn hơn căn cứ thử nghiệm tên lửa ở Tongchang-ri tỉnh Bắc Pyongan mà nước này đã tiến hành phóng tên lửa Unha-3 hồi tháng 12 năm ngoái. Các chuyên gia Hàn Quốc cho hay độ chính xác của tên lửa Bắc Triều Tiên có khả năng được cải thiện thông qua thiết kế đầu đạn triconic thay vì đầu đạn hình nón đơn giản, một sự thay đổi hình dạng mà không làm thay đổi trọng lượng đầu đạn. Đầu đạn triconic lần đầu tiên được sử dụng trong các phiên bản cải tiến của tên lửa Rodong vào năm 2000 và hiện naycũng đang được sử dụng cho các tên lửa tầm trung và tầm xa. Tên lửa Shahab của Iran và tên lửa Rodong của Bắc Triều Tiên cùng sử dụng thiết kế đầu đạn triconic, điều này cho thấy có sự liên hệ, kết nối giữa hai quốc gia này. Bắc Triều Tiên đã triển khai khoảng 1000 tên lửa đạn đạo, trong đó bao gồm 700 tên lửa Scud B/C với tầm bắn từ 300 đến 500 km và khoảng 300 tên lửa Rodong có tầm bắn trên 1300 km.
- Hậu quả kinh tế Trung Quốc phải gánh chịu khi Nhật Bản rút đầu tư
- Hải giám TQ chở trực thăng đổ bộ Senkaku, Nhật sẽ trở tay không kịp
- Chosun: Triều Tiên đã kéo pháo, dàn quân trên toàn tuyến biên giới
- Tướng Trung Quốc: Nhật còn khiêu khích là sẽ bắn nhau
- Doãn Trác: TQ phải xây gấp cầu tàu, sân bay ở Biển Đông
- Trung Quốc ngày càng thích dùng hỏa lực thách thức các bên tranh chấp
- Cảnh sát Hàn Quốc đuổi bắn lính Mỹ gây náo loạn đường phố Seoul
- Trung Quốc: Nếu để nổ súng ở Senkaku, Nhật Bản phải gánh mọi hậu quả
- Trung Quốc phân bua việc truyền hình trực tiếp vụ tử hình
- Nhật Bản bắt giữ 1 người Trung Quốc tìm cách đột nhập căn cứ quân sự
Hồng Thủy (Nguồn: Chosun)