Bộ trưởng QP Nhật: Sẽ bàn giao tàu khu trục cũ cho Cảnh sát biển

05/03/2013 13:15
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Cảnh sát biển Nhật Bản đã làm việc quá căng thẳng vì phải tuần tra hàng ngày ở gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền nhằm đối phó với các tàu của Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng biển này.
Tàu khu trục Nhật Bản, hình minh họa
Tàu khu trục Nhật Bản, hình minh họa

Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên hôm 5/3 rằng Nhật Bản đang cố gắng minh bạch hơn nữa về ngân sách của mình các nước khác cũng nên làm như vậy. 
Ông Onodera cũng nói rằng Bộ Quốc phòng hiện đang nghiên cứu khả năng chuyển các tàu khu trục đã hết hạn phục vụ trong biên chế Hải quân làm tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát biển.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 4 tàu khu trục MSDF đã ngừng hoạt động trong năm tài chính 2012 và năm 2013.  
Theo ông, lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản đã làm việc quá căng thẳng vì phải tuần tra hàng ngày ở gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền nhằm đối phó với các tàu của Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng biển này. 
Nguyễn Hường (nguồn NHK)