Sa lưới sau 32 năm trốn tội giết vợ

20/08/2011 03:25
(GDVN) - Bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội Giết người, đang trong thời gian chấp hành án tại trại giam, Hồng đã bỏ trốn và "mai danh ẩn tích" suốt 32 năm trời trước khi sa lưới pháp luật.

(GDVN) - Bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội Giết người, đang trong thời gian chấp hành án tại trại giam, Hồng đã bỏ trốn và "mai danh ẩn tích" suốt 32 năm trời trước khi sa lưới pháp luật.

Mới đây, Phòng cảnh sát truy nã Công an Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1954), quê quán tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang cư trú và "mai danh ẩn tích" tại thôn 6-Trà Đá-TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, vào năm 1978, Hồng đã giết chết vợ mình và bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 12 năm tù giam về tội "Giết người" theo Điều 93 BLHS.

Trong quá trình thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn ở P.Đồng Sơn-TP.Đồng Hới, ngày 11.9.1979, Hồng đã trốn trại và chạy vào Gia Lai.

Tại đây, Hồng lấy vợ, sinh con và đã đổi tên mình thành Nguyễn Trường Lãm, SN 1944, quê quán tại Hà Tĩnh.

Đằng đẳng sau 32 năm lẫn trốn, cuối cùng Hồng cũng bị sa lưới pháp luật để tiếp tục thi hành hình phạt đối với tội ác mà y đã gây ra trước đó.

Ngày 19.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục lập hồ sơ để xử lý hình sự đối với hành vi "Trốn khỏi nơi giam giữ" của Hồng. Hiện bị án Hồng đang bị giam và "được" theoi dõi đặc biệt.

{iarelatednews articleid='8971,8867,8189,7963,2151,2149'}

Ngọc Hoàng